Điện Biên: 340 cán bộ, nhà giáo hoàn cảnh đặc biệt được chăm lo Tết

GD&TĐ - 340 cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt, mắc bệnh hiểm nghèo… tại Điện Biên đã được ngành GD&ĐT động viên, chăm lo Tết bằng những phần quà ý nghĩa.

340 cán bộ, nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt được nhận quà Tết dịp này. Ảnh minh họa.
340 cán bộ, nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt được nhận quà Tết dịp này. Ảnh minh họa.

Với chủ đề “Tết sum vầy – Xuân Bình an”, Công đoàn ngành và Sở GD&ĐT Điện Biên đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao 340 phần quà cho cán bộ, nhà giáo, người lao động địa phương nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trong đó, có 40 suất quà (tổng trị giá 12 triệu đồng) do Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên hỗ trợ. 300 suất quà (tổng trị giá 300 triệu đồng) do Công đoàn ngành và Sở GD&ĐT địa phương đóng góp.

Các phần quà được trao tận tay gia đình cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành GD&ĐT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, gặp thiên tai, hỏa hoạn...

Thông qua những phần quà trên, ngành giáo dục địa phương mong muốn sẻ chia, giảm bớt một phần khó khăn, mang lại tết ấm cho các gia đình. Đồng thời khích lệ tinh thần, động viên để cán bộ, nhà giáo, người lao động yên tâm công tác, tiếp tục gắn bó và cống hiến cho ngành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.