Điện ảnh Việt lần đầu làm phim về chủ đề sinh tồn?

Điện ảnh Việt lần đầu làm phim về chủ đề sinh tồn?

Ngay trên poster của bộ phim được ghi chú: “Dựa trên những dòng sự kiện có thật”. Cùng với đó, lời giới thiệu về dự án phim cũng cho hay, bộ phim được truyền cảm hứng dựa trên những sự kiện mất tích có thật tại cung đường trekking Tà Năng - Phan Dũng (trải dài qua Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận). 

Những sự kiện mất tích có thể nhắc đến ở cung đường này là nữ phượt thủ đã bị lũ cuốn trôi khi băng qua đoạn suối gần thác Yavly, năm 2017. Hoặc như chàng trai trẻ tuổi khác đi lạc và đã ra đi mãi mãi cũng ở cung đường này, năm 2018, hay phượt thủ quê Vũng Tàu cũng đã nằm lại dốc Lông Mít, dốc thứ 3 ở Tà Năng - Phan Dũng, năm 2019.

Theo nhà sản xuất Hoàng Quân, bộ phim “Tà Năng - Phan Dũng” có thể xem là dự án phim thử thách nhất, vất vả nhất từng được sản xuất tại Việt Nam. Ê-kíp hơn 100 người đã bất chấp khó khăn và nguy hiểm của địa hình sản xuất phức tạp, nguy hiểm để mang đến những thước phim sống động về tuổi trẻ, tình yêu và tình bạn.

Còn đạo diễn Trần Hữu Tấn (đạo diễn của phim Bắc Kim Thang) cũng chia sẻ anh đã cùng ê-kíp lăn lộn ở Tà Năng - Phan Dũng trong vài tháng thực hiện bộ phim nên thấu hiểu sự hiểm trở của địa hình nơi đây.

Cũng theo thông tin của nhà sản xuất, phim “Tà Năng - Phan Dũng” được dự kiến ra rạp ngày 16/10 năm nay. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên: Huỳnh Thanh Trực, Trần Phong, Thùy Anh, Thùy Dương, Lê Quang Vinh, Nguyễn Phước Lộc, NSƯT Hữu Châu, Kiều Trinh, Bích Hằng, Hưng Võ... Đánh giá về khả năng diễn xuất của các nghệ sĩ, đạo diễn Trần Hữu Tấn bày tỏ sự hài lòng: “Tôi vô cùng tự hào về những gì mà các diễn viên đã thể hiện”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ