Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Mở TPHCM cao nhất 26,95 điểm

GD&TĐ -Sáng 16/9, Trường ĐH Mở TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT vào trường.

Sinh viên Khoa đặc biệt Trường ĐH Mở TPHCM
Sinh viên Khoa đặc biệt Trường ĐH Mở TPHCM

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường ĐH Mở TPHCM năm nay dao động từ  16 - 26,95 điểm. Trong đó, nhóm ngành học có điểm trúng tuyển 16 - 17 điểm chỉ có 2 ngành là Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng. 

Những ngành học có điểm chuẩn trúng tuyển từ 25 - 26 điểm  là  Kiểm toán, Tài chính- Ngân hàng, Kinh doanh quốc tế, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, CNTT, 

Có tới 10 ngành có điểm trúng tuyển từ 26 trở lên như: Ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Logictics và quản lý chuỗi cung ứng...

Theo GS Nguyễn Minh Hà- Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM, điểm chuẩn năm nay tăng đều ở các ngành đào tạo, nhiều ngành mức điểm trúng tuyển tăng gần 3 điểm. 

Điểm chuẩn trúng tuyển cụ thể từng ngành vào ĐH Mở TPHCM
Điểm chuẩn trúng tuyển cụ thể từng ngành vào ĐH Mở TPHCM
Thí sinh tra cứu kết quả điểm và Hướng dẫn làm thủ tục nhập học sau 17g00 ngày 16/9; Dự kiến làm Hồ sơ nhập học trực tuyến và Xác nhận nhập học từ ngày 18/9 - 22/9/2021

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.
Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.