Những sinh viên ĐHQGHN khóa 1 tại Hòa Lạc tự hào khởi đầu cho chặng đường mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giám đốc ĐHQGHN, Lê Quân chia sẻ: Các bạn đã ghi dấu ấn lịch sử của sinh viên khóa I tại Hòa Lạc, chặng đường vươn tới những thành công mới.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đối thoại cùng sinh viên.
Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đối thoại cùng sinh viên.

Một chặng đường mới

Năm học 2022-2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đưa 1.500 sinh viên của Trường ĐH Giáo dục, Trường ĐH Y Dược, Trường ĐH Việt Nhật và Trường Quốc tế tới học tập tại Hòa Lạc (Hà Nội).

Sự hiện diện thường xuyên của sinh viên tại Hòa Lạc đã mang lại một sức sống mới cho Khu đô thị ĐHQGHN. Đó là sự đa dạng về môi trường giáo dục, các trường đại học, các khoa ngành chuyên môn và đặc biệt là sự xuất hiện của sinh viên các trường đặt trong cùng một khuôn viên đại học đã tạo nên nhiều giá trị gia tăng cho môi trường sống, rèn luyện và học tập tại nơi đây.

Nhận thức điều này, ĐHQGHN đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng các công trình, đáp ứng yêu cầu học tập và sinh hoạt của sinh viên và giảng viên, cơ sở vật chất như hệ thống chiếu sáng đảm bảo an ninh, an toàn cho sinh viên đã được hoàn thiện với cảnh quan, hạ tầng giao thông, hệ thống thiết bị tại các giảng đường… không chỉ hiện đại mà vô cùng đẹp mắt.

Quy hoạch ĐHQGHN tầm nhìn hướng đến tương lai.

Quy hoạch ĐHQGHN tầm nhìn hướng đến tương lai.

Tạo sức hấp dẫn thêm, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên đã tổ chức nhiều chương trình truyền thông, các cuộc thi thể thao, văn nghệ nhằm lan tỏa, tạo sự đồng thuận và tích cực hưởng ứng các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và ĐHQGHN để phát triển Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc mang lại nhiều giá trị thiết thực, gắn kết các bạn sinh viên với môi trường học tập mới.

Đây là dấu ấn lịch sử của các sinh viên khóa I, trong thời gian tới, ĐHQGHN tiếp tục hoàn thiện, triển khai đồng bộ các hạng mục cơ sở vật chất phục vụ học tập, nghiên cứu để chuẩn bị cho lộ trình đưa 6.000 sinh viên tới học tập tại Hòa Lạc với mục tiêu xây dựng đề án phát triển toàn diện cho sinh viên năm nhất học tập của một đô thị đại học hiện đại và tiên tiến trong tương lai gần.

Gieo những mầm xanh cho chặng đường mới đưa ĐHQGHN vươn tới tầm cao.

Gieo những mầm xanh cho chặng đường mới đưa ĐHQGHN vươn tới tầm cao.

Chúng tôi chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị văn hóa truyền thống, giá trị thẩm mỹ, nền tảng thể chất và sức khỏe gắn với năng lực hội nhập quốc tế của sinh viên. Bên cạnh các nỗ lực đầu tư của ĐHQGHN, TP. Hà Nội cũng đã có nhiều kế hoạch để phát triển thành phố Hòa Lạc là khu đô thị vệ tinh của thủ đô, trong đó, ĐHQGHN và khu công nghệ cao Hòa Lạc là cốt lõi của đô thị tri thức - thành phố khoa học công nghệ và giáo dục và đào tạo. – Giám đốc Lê Quân nhấn mạnh.

Chúng ta cùng đồng hành

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân cho biết, ĐHQGHN đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa 100% sinh viên của Trường ĐH Việt Nhật, sinh viên năm thứ nhất của Trường ĐH Luật, Trường Quản trị và Kinh doanh, Khoa Các khoa học liên ngành tới học tập tại Hòa Lạc trong năm học 2023-2024. ĐHQGHN cũng đang làm việc với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội bố trí dịch vụ xe bus di chuyển từ nội thành tới Hòa Lạc bằng đường cao tốc, giúp tiết kiệm thời gian.

Hoạt động vui chơi trong ngày hội khoa học của các bạn trẻ.

Hoạt động vui chơi trong ngày hội khoa học của các bạn trẻ.

Bạn Ngọc Ánh, sinh viên Trường ĐH Y Dược cảm nhận không chỉ là sự tiện lợi mà là nét đẹp tự nhiên của con đường đi bộ có mái che từ ký túc xá tới giảng đường, với hàng cây xanh và ghế đá phù hợp với cảnh quan chung, thân thiện môi trường để đảm bảo sức khỏe cho các bạn sinh viên trong điều kiện thời tiết đặc thù của Hòa Lạc. Trung tâm Quản lý đô thị đại học bố trí dịch vụ xe điện, xe đạp thông minh phục vụ nhu cầu di chuyển của sinh viên.

Còn với sinh viên Bùi Văn Quyết, Trường ĐH Giáo dục lại có mong muốn các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức thường xuyên hơn giúp sinh viên tại Hòa Lạc có không gian giải trí sau những giờ học căng thẳng. Bùi Văn Quyết cũng cho rằng với vai trò là chủ thể của các hoạt động, các bạn sinh viên nên chủ động, tích cực hơn trong việc tổ chức các hoạt động văn - thể - mỹ, giúp bản thân mình và các bạn trưởng thành hơn.

Những khu giảng đường hiện đại chào đón các sinh viên.

Những khu giảng đường hiện đại chào đón các sinh viên.

Giám đốc Trung tâm Thư viện và Tri thức số Nguyễn Hoàng Sơn đã chia sẻ thông tin với các bạn sinh viên khi Trung tâm đã phục vụ 12.000 lượt sử dụng thư viện trong 3 tháng qua. Giám đốc Nguyễn Hoàng Sơn cũng cam kết, Trung tâm sẵn sàng bố trí nhân viên thư viện trực để phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của sinh viên. Sinh viên Nguyễn Ngọc Quân - Trường ĐH Việt Nhật bày tỏ mong muốn có thêm khu vực bố trí phục vụ ngoài giờ tại một số không gian sinh hoạt chung để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên.

Để tạo điều kiện tốt nhất trong sinh hoạt và học tập của sinh viên, ĐHQGHN đã có kế hoạch đưa khu ký túc xá D1 trong khuôn viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh vào sử dụng. Điều này được Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu khẳng định, công trình này đang hoàn thiện về nội thất, dự kiến trong tháng 3 sẽ hoàn tất với thiết kế không gian học tập chung và không gian dành cho các hoạt động thể thao. Dự kiến, đến hết năm 2023, các khu nội trú của ĐHQGHN tại Hòa Lạc sẽ đáp ứng nhu cầu lưu trú của 2.000 sinh viên.

ĐHQGHN sẽ khởi công trung tâm đổi mới sáng tạo nghệ thuật tại khu vực ven hồ Đa Lát. Đây sẽ là điểm sinh hoạt văn hóa nghệ thuật không chỉ cho sinh viên ĐHQGHN mà còn đủ điều kiện để trở thành nơi tổ chức những sự kiện mang tầm quốc gia, khu vực. Giám đốc cũng cho biết thêm, cơ sở vật chất tại khu tổ hợp giảng đường HT sẽ được hoàn thiện trong quý I, các khu tập luyện thể dục thể thao, dịch vụ vui chơi, giải trí sẽ tiếp tục được hình thành trong năm 2023. - Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.