Điểm 10 môn Tiếng Anh của nữ sinh Ê đê

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khuôn mặt thanh tú cùng ánh mắt tràn đầy tự tin, H’Sharonny Arul luôn tạo ấn tượng đối với những người gặp mặt lần đầu.

Sharonny bên ngôi nhà truyền thống của người Ê đê.
Sharonny bên ngôi nhà truyền thống của người Ê đê.

Em cũng là nữ sinh Ê đê duy nhất của lớp 12A4, Trường THPT Lê Quý Đôn, TP Buôn Ma Thuột đạt điểm 10 môn Tiếng Anh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Với điểm số 28,05, H’Sharonny tự tin đăng ký vào Trường Đại học Kinh tế TPHCM để thực hiện ước mơ trở thành một doanh nhân.

Bông hoa Pơ lang giữa đại ngàn

Chia sẻ về kết quả kỳ thi, H’Sharonny rất vui. “Đạt được kết quả trên, không chỉ nhờ vào nỗ lực của riêng em mà còn là sự định hướng, hỗ trợ của thầy, cô giáo, chia sẻ của bạn bè và đặc biệt là gia đình luôn động viên, tin tưởng”, H’Sharonny tâm sự.

Nói về “bí kíp” học tập, theo H’Sharonny, để có nền tảng kiến thức tốt, ngay từ khi học THCS cho đến lớp 12, em luôn cố gắng nắm chắc kiến thức đã học. Bên cạnh đó, đầu năm lớp 12 em tập trung học kiến thức trong sách giáo khoa và làm nhiều dạng đề thi khi ôn luyện.

Đọc nhiều sách cũng là cách để nữ sinh có tư duy logic và kiến thức nền tảng. “Đọc sách nhiều và chủ yếu là sách về tư duy giúp em có thể hiểu cách mà bộ não hoạt động, để điều tiết cách học sao cho đúng. Tuy bố mẹ chưa bao giờ tạo áp lực trong việc học nhưng em tự đặt ra kỷ luật cho bản thân mình để nỗ lực hơn trong học tập. Là người đồng bào Ê đê, vì vậy em muốn chứng minh bằng khả năng, năng lực chứ không phải là lời nói để trở thành người có ích trong cuộc sống”, H’Sharonny bày tỏ.

Đối với môn Tiếng Anh, nữ sinh có phương pháp học của riêng mình như trau dồi thêm vốn ngoại ngữ, tự giải những bài thi về TOEIC, TOEFL ở trên mạng… “Môn Tiếng Anh rất thú vị. Nó giúp em biết thêm nhiều kiến thức, đặc biệt là văn hóa, xã hội của của các nước trên thế giới”, H’Sharonny nói.

Không chỉ đạt thành tích đáng nể trong học tập, H’Sharonny còn năng động, luôn đi đầu trong các hoạt động của lớp, trường và đặc biệt yêu thích hoạt động Đoàn. Nhờ đó, ba năm liền H’Sharonny được tín nhiệm bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường và Bí thư Chi đoàn lớp. “Với những nỗ lực trong học tập, rèn luyện suốt 3 năm học tại trường, H’Sharonny được Chi bộ Trường THPT Lê Quý Đôn cử đi học lớp cảm tình Đảng trong năm 2022”, cô Nguyễn Thị Xuân Hương, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết,

Chia sẻ về học trò của mình, cô Niê Khánh Hương, Bí thư Đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn tự hào: “H’Sharonny thông minh, có trách nhiệm với bản thân, tự tin khẳng định mình và nỗ lực rất nhiều trong học tập. Do đó, khi biết kết quả của em trong kỳ thi với qua, tôi cũng không quá ngạc nhiên vì đó là thành quả của những nỗ lực trong quá trình học tập và sinh hoạt tại trường”.

Sharonny tham gia một hoạt động do Sở GD&ĐT Đắk Lắk tổ chức.

Sharonny tham gia một hoạt động do Sở GD&ĐT Đắk Lắk tổ chức.

Mong muốn gìn giữ văn hóa truyền thống

H’Sharonny là cháu ngoại của Ama H’rin, già làng đầu tiên của buôn Akô Dhông. Đây là buôn làng của đồng bào Ê đê còn gìn giữ những mái nhà dài truyền thống, một địa điểm du lịch về văn hóa nổi tiếng ngay giữa trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Vì vậy, ngay từ nhỏ, cô gái Ê đê được hun đúc nghị lực về tinh thần tự học và vươn lên trong cuộc sống.

Sharonny rất ngưỡng mộ ông ngoại, người gây dựng và thành lập nên buôn Akô Dhông. “Em thấy bản thân có trách nhiệm gìn giữ những nét văn hóa độc đáo của đồng bào mình. Để làm được điều đó, bản thân phải học thật giỏi để tìm ra cách bảo tồn những di sản mà ông ngoại đã truyền lại, bố mẹ đang gìn giữ. Em mong muốn sẽ tiếp nối truyền thống đó và phát triển thành một nét độc đáo, thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân”, Sharonny bộc bạch.

Cũng theo nữ sinh, đăng ký theo học Trường Đại học Kinh tế TPHCM để thực hiện ước mơ trở thành một doanh nhân và tìm hiểu về văn hóa để tương lai có thể xây dựng những điểm du lịch mang đậm nét truyền thống của đồng bào Ê đê. Làm sao vừa mộc mạc nhưng không kém phần hiện đại. Khi đã có nền tảng về văn hóa thì phải có thêm hiểu biết về kinh tế để làm sao thu hút khách hàng, cân bằng tài chính… Mục đích của em không chỉ phát triển ở trong buôn mà còn mở rộng ra các thành phố lớn khác...

Trong năm 2022, H’Sharonny Arul đã tạo dấu ấn riêng của bản thân mình khi lần đầu đảm nhận vai nữ trinh sát Như Ý trong phim “Bão ngầm”. Vai diễn nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng vì phong cách tự tin và nhan sắc ấn tượng ở độ tuổi 18.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.