Đi xe điện rẻ hơn xe chạy xăng dầu

GD&TĐ - Một nghiên cứu mới xuất bản trên Tạp chí Năng lượng ứng dụng cho thấy việc sử dụng xe điện ở Mỹ, Anh và Nhật Bản rẻ hơn so với những chiếc xe dùng năng lượng hóa thạch.  

Đi xe điện rẻ hơn xe chạy xăng dầu
Đi xe điện rẻ hơn xe chạy xăng dầu

Việc dùng những chiếc xe điện ít tốn kém hơn do được sự hỗ trợ của chính phủ. Khi mua những chiếc xe chỉ chạy bằng điện, khách hàng ở Anh và Nhật được bù tới 7.000 USD, khách hàng ở Mỹ được bù tới 9.000 USD.

Những phát hiện cho thấy xe điện sẽ là phương tiện rẻ nhất để sở hữu thậm chí không có trợ cấp trong vòng vài năm. Các nhà khoa học ước tính, vào năm 2025, những chiếc xe điện như Nissan Leaf sẽ không tốn nhiều phí để sở hữu và hoạt động nhiều hơn xe chạy xăng, cho dù không có trợ cấp từ chính phủ.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích chi phí sở hữu một chiếc xe trong vòng 4 năm, có tính toán đến giá mua, khấu hao, xăng dầu, bảo hiểm, thuế, bảo trì… Họ đã ngạc nhiên khi thấy rằng dùng xe điện là rẻ nhất tại các thị trường Anh, Nhật, Texas và California (Mỹ).

Xe chỉ chạy bằng điện có chi phí nhiên liệu thấp hơn vì điện hiện vẫn rẻ hơn nhiều so với năng lượng hóa thạch. Ngoài ra, các động cơ của xe điện và phanh của nó hoạt động hiệu quả hơn so với xe chạy xăng dầu, do đó tiết kiệm được phí bảo trì.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.