Đi ngang qua nhóm hỗn chiến, nam thanh niên trọng thương vì bị chém nhầm

GD&TĐ - Lê Thanh Hoàng cùng đồng bọn mang theo nhiều hung khí, tụ tập để giải quyết mâu thuẫn nhưng lại chém nhầm người khác khiến nạn nhân bị thương tích nặng.

Mới đây, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo: Lê Thanh Hoàng (SN 2005), Trần Anh Việt (SN 2004), Trần Văn Chung (SN 2004), Mai Phạm Duy Thuận (SN 2006), Lê Trần Thuận (SN 2005), Nguyễn Gia Huy (SN 2004), Phạm Nguyễn Thành Đạt (SN 2004), Dương Gia Bảo (SN 2005) và Nguyễn Ngọc Thịnh (SN 2002) cùng trú tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) về tội Giết người.

Theo nội dung cáo trạng của Viện KSND tỉnh Gia Lai, do có mâu thuẫn trước qua mạng xã hội nên khoảng 20h30’ ngày 6/7/2021, Lê Thanh Hoàng cùng các đồng phạm Trần Anh Việt, Trần Văn Chung, Mai Phạm Duy Thuận, Lê Trần Thuận, Nguyễn Gia Huy, Phạm Nguyễn Thành Đạt, Dương Gia Bảo và Nguyễn Ngọc Thịnh mang theo dao tự chế, tuýp sắt đến điểm hẹn tại đoạn đường Tỉnh lộ 669 (thuộc tổ 2, phường An Phước, thị xã An Khê) để đánh nhau với nhóm của H.N.A.T.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Trong khi đang chờ nhóm của H.N.A.T., các đối tượng thấy nhóm của anh N.Q.T. (SN 2005, trú tại xã Cửu An, thị xã An Khê) điều khiển xe mô tô đi tới. Do nghĩ là nhóm của H.N.A.T. nên Hoàng cùng đồng phạm trên đã dùng dao, tuýp sắt lao ra đuổi đánh anh N.Q.T. và những người đi cùng.

Hậu quả, anh N.Q.T. bị các đối tượng Hoàng, Việt, Bảo và Thịnh dùng hung khí chém gây thương tích với tỷ lệ 27%.  

Căn cứ hành vi trên, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Ngọc Thịnh 12 năm tù giam; Lê Thanh Hoàng 6 năm 9 tháng tù giam; Trần Anh Việt và Dương Gia Bảo mỗi bị cáo 6 năm tù giam; Nguyễn Gia Huy, Phạm Nguyễn Thành Đạt và Trần Văn Chung mỗi bị cáo 5 năm 6 tháng tù giam; Mai Phạm Duy Thuận và Lê Trần Thuận mỗi bị cáo 2 năm 8 tháng tù giam cùng về tội Giết người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ