ĐH Đà Nẵng hợp tác doanh nghiệp tạo Hub đào tạo, nghiên cứu công nghệ chiến lược

GD&TĐ - ĐH Đà Nẵng gắn kết với các tập đoàn, doanh nghiệp đồng hành trong đào tạo và nghiên cứu, hình thành các Hub công nghệ ngay trên giảng đường.

Sinh viên điều khiển Robot tại Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu và phát triển ứng dụng Robot công nghiệp và AI của Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng.
Sinh viên điều khiển Robot tại Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu và phát triển ứng dụng Robot công nghiệp và AI của Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng.

Là 1 trong 4 đại học hàng đầu được Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số lựa chọn đầu tư trọng điểm để làm hình mẫu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, Đại học Đà Nẵng đang tập trung thực hiện mục tiêu bảo đảm cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hệ thống, thiết bị phục vụ các phòng thí nghiệm nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ chiến lược theo Thông báo Kết luận số 45-TB/TGV. Một trong những giải pháp trọng tâm là tăng cường gắn kết với các tập đoàn, doanh nghiệp đồng hành trong đào tạo và nghiên cứu, hình thành các Hub công nghệ ngay trên giảng đường.

Hub phát triển ứng dụng Robot và AI

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng vừa đưa vào khai thác Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu và phát triển ứng dụng Robot công nghiệp và Trí tuệ nhân tạo (AI) với sự hợp tác, đồng hành của Tập đoàn KUKA (CHLB Đức).

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, đây là dấu ấn khởi sắc đến từ kết quả mô hình hợp tác đại học - doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu. Hub ứng dụng Robot và AI là không gian đổi mới sáng tạo để thầy và trò nhà trường cùng chuyên gia nghiên cứu, phát triển các giải pháp, sản phẩm công nghệ tiên tiến, phục vụ sản xuất công nghiệp và cộng đồng.

Ông Christoph Schell - Tổng Giám đốc Tập đoàn KUKA Toàn cầu chia sẻ, doanh nghiệp mong muốn hợp tác với nhà trường đưa công nghệ robot và AI gần hơn với giảng đường, qua đó góp phần nâng cao năng lực thực hành, nghiên cứu, ứng dụng cho sinh viên.

Nhờ được trải nghiệm, tham quan, điều khiển các robot vận hành như trong các nhà máy hiện đại, sinh viên cũng như học sinh đến từ các trường THPT được truyền cảm hứng STEM, thực hành mô phỏng, lập trình robot và tích hợp tự động hóa, phân tích dữ liệu, ứng dụng AI… Đây chính là hướng đi phù hợp giúp thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo học thuật và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Hub thực hành kỹ thuật Nhiệt - Lạnh

Tương đồng khi trường đại học bắt tay cùng doanh nghiệp tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, thực hành, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng vừa tiếp nhận bàn giao Trung tâm Thực hành giải pháp HVAC (HVAC Solution Center) từ Panasonic Việt Nam.

anh-2-bai-2-dh-da-nang-gdtd.png
Bàn giao Trung tâm Thực hành Giải pháp HVAC đặt tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng.

PGS.TS Nguyễn Lê Hùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng cho biết, với truyền thống, kinh nghiệm trong đào tạo nguồn nhân lực các ngành kỹ thuật – công nghệ theo định hướng ứng dụng, nhà trường luôn chủ động kết nối với các doanh nghiệp giúp sinh viên “thực học - vững nghiệp”.

Việc hình thành Hub Thực hành các giải pháp HVAC (Hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí trong nhà) ngay trong nhà trường không những tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên được tiếp cận công nghệ mới mà còn thúc đẩy đổi mới tư duy, phương pháp dạy - học, tăng thời lượng thực hành, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

"Được trực tiếp thực hành, trải nghiệm trên các trang thiết bị, hệ thống điều khiển tiên tiến tiếp thêm niềm hứng khởi và động lực cho sinh viên tự học, nghiên cứu và sáng tạo để tự tin trên hành trình làm chủ tri thức, công nghệ mới", sinh viên Trần Trương Trọng Thức, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng bày tỏ.

Fintech Hub bắt nhịp với Trung tâm Tài chính quốc tế

Không những trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ tài chính (FinTech) đang trở thành xu thế, công cụ hữu hiệu đón đầu cơ hội chuyển dịch làn sóng đầu tư vào Việt Nam, nhất là phục vụ phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu Thương mại Tự do tại Đà Nẵng. Để hình thành thế hệ sinh viên mới biết tích hợp giữa chuyên môn nền tảng về kiến thức tài chính với công nghệ số, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng đã hợp tác với Tập đoàn Hanwha Life Hàn Quốc và Quỹ Chilfund Korea đầu tư, vận hành VKU Fintech Hub.

anh-3-bai-2-dh-da-nang-gdtd.png
VKU Fintech Hub là cầu nối trong đào tạo nhân lực đóng góp phục vụ Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

PGS.TS Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng VKU chia sẻ, các Hub trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như FinTech, vi mạch bán dẫn có thể xem như “cầu nối” gắn kết nhà trường và doanh nghiệp cùng phát huy nguồn lực trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tạo đột phá phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

VKU Fintech Hub có sự kết hợp giữa đào tạo và ươm tạo, trong đó tri thức liên ngành trong không gian học thuật gắn liền với các chủ thể như chuyên gia, nhà đầu tư, giảng viên, sinh viên và các nhóm nghiên cứu. Nhờ đó, mô hình này thực sự là điểm đến trong Hệ sinh thái ứng dụng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực Tài chính (Blockchain, AI, Big Data, Machine Learning…).

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, nhiều năm qua, Đại học Đà Nẵng xác định hợp tác “ba nhà” (Nhà nước - Đại học - Doanh nghiệp”) là định hướng chiến lược xuyên suốt nhằm mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Đây không chỉ là lựa chọn phù hợp với xu thế phát triển giáo dục đại học hiện đại mà còn là yêu cầu tất yếu để Đại học Đà Nẵng khẳng định sứ mệnh, vị thế mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Mối quan hệ cộng sinh này tạo nên sức mạnh tổng hợp, biến giáo dục đại học thành động lực trực tiếp của tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ