ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ĐH Thái Nguyên) khai giảng năm học mới

ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ĐH Thái Nguyên) khai giảng năm học mới
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng dự lễ cắt băng khánh thành thư viện đa chức năng Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng dự lễ cắt băng khánh thành thư viện đa chức năng Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông

(GD&TĐ) - Chiều nay (19/11), Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ĐH Thái Nguyên) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và khai giảng năm học mới 2013 - 2014. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng đến và tặng hoa chúc mừng thầy trò nhà trường.

Tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Việt Bình - hiệu trưởng nhà trường -  phát biểu: Sau 12 năm xây dựng và trưởng thành, Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã phát triển không ngừng cả về chất lượng và quy mô đào tạo.

Hiện trường có trên 500 cán bộ, giảng viên, trong đó có 43 tiến sĩ, còn lại đa phần có trình độ thạc sĩ với trên 8.000 sinh viên và học viên theo học tại 13 ngành hệ đại học, 1 ngành sau đại học. Đến năm 2015, nhà trường phấn đấu cơ bản xây dựng thành công mô hình trường Đại học điện tử.

Thay mặt Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng biểu dương những thành tích mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời lưu ý để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực về CNTT&TT, nghiên cứu và triển khai ứng dụng CNTT&TT cho khu vực các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, tập thể cán bộ giáo viên nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng những phương pháp tiên tiến vào giảng dạy.

Nhân dịp này, Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức cắt băng khai trương thư viện đa chức năng. Đây là thư viện hiện đại nhất khu vực các tỉnh trung du miền núi phía Bắc với sức chứa trên 500 chỗ cùng hàng chục nghìn đầu sách các loại.

L.A

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ