Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan Tiêu Tường cô độc sau mối tình cô - cháu vụng trộm

Thập niên 1990 có rất nhiều người đẹp nức tiếng showbiz, bên cạnh những cái tên như Vương Tổ Hiền, Châu Huệ Mẫn, Chung Sở Hồng, khán giả còn biết đến một Tiêu Tường với vẻ ngoài được ca ngợi là "đệ nhất mỹ nhân xứ Đài". 

Cô của năm đó chính là người tình trong mộng của các đấng mày râu.

Tiêu Tường - Một nhan sắc từng mong manh đến nhường này.
Tiêu Tường - Một nhan sắc từng mong manh đến nhường này.

Cùng vì diện mạo hơn người mà Tiêu Tường có rất nhiều tin đồn tình ái. Cô như bị số kiếp đào hoa vận vào người. Nhưng, Tiêu Tường vẫn giữ im lặng và ít khi lên tiếng thanh minh. Cũng vì sự im lặng này mà nhiều người bán tín bán nghi về người đàn ông đứng sau "bao nuôi" Tiêu Tường.

Tiêu Tường từng khiến nhiều người ngờ vực có đại gia "chống lưng" nhưng không ai hay biết.
Tiêu Tường từng khiến nhiều người ngờ vực có đại gia "chống lưng" nhưng không ai hay biết.

Tiêu Tường không mắc vào lưới tình của những bạn diễn nam như Nhạc Linh, Du Tiểu Phàm hay Lưu Tuyết Hoa. Cô khẳng định mình là người rất cá tính, mạnh mẽ. 

Cũng chính vì không có tin đồn tai tiếng với nam đồng nghiệp mà những tay paparazi giỏi nhất cũng không thể nào đưa tin về những "bí mật tình ái" trong cuộc sống của Tiêu Tường.

Hiện tại, ở tuổi 52, Tiêu Tường không còn đóng phim và cũng ít tham gia nghệ thuật. Nhưng mỗi lần cô xuất hiện đều gây chú ý trên mặt báo. Dù nhan sắc của Tiêu Tường không còn như xưa nhưng không thể phủ nhận so với bạn bè đồng trang lứa cô vẫn rất trẻ.

Tiêu Tường của hiện tại vẫn trẻ đẹp với vóc dáng sexy.
Tiêu Tường của hiện tại vẫn trẻ đẹp với vóc dáng sexy.
Cô thỉnh thoảng có tham gia sự kiện nổi bật.
Cô thỉnh thoảng có tham gia sự kiện nổi bật.
Ở tuổi 52, Tiêu Tường sống cô độc nhưng tự do thoải mái.
Ở tuổi 52, Tiêu Tường sống cô độc nhưng tự do thoải mái.

Nhiều người tiếc nuối vì đã ngoài 50 Tiêu Tường vẫn sống cô độc trong khi đó đối với một nhan sắc từng nổi tiếng như vậy đáng lẽ cô đã có một gia đình hoàn hảo. Nhưng, Tiêu Tường bằng lòng với cuộc sống hiện tại. 

Cô vẫn vui vẻ khi có người hỏi thăm và tự hào vì từng có khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật đáng nhớ.

Tiêu Tường: từ đệ nhất mỹ nhân đến thảm họa thẩm mỹ

Tiêu Tường tên thật là Tiêu Tú Hà, sinh năm 1968, tại Đài Bắc. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền thế. Từ nhỏ, Tiêu Tường đã sở hữu nhan sắc nổi bật nên cô được vinh danh là hoa khôi học đường. 

Cũng chính nhờ vẻ ngoài trời phú mà Tiêu Tường sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã nhận được lời mời tham gia showbiz.

Tiêu Tường thời trẻ từng là nhan sắc làm khuynh đảo showbiz.
Tiêu Tường thời trẻ từng là nhan sắc làm khuynh đảo showbiz.

Không chỉ xinh đẹp, Tiêu Tường còn có khả năng hóa thân vai diễn rất tốt. Đệ nhất mỹ nhân này chiếm trọn tình cảm của khán giả với vai nữ chính Uông Tử Bình trong bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên Một thoáng mộng mơ.

Sau đó, cô nhanh chóng ghi danh trong hàng loạt các tác phẩm như Ngày mai có em, Tiểu Lý phi đao, Tuyệt đại song kiêu, Liêu trai, Dòng sông thanh xuân… 

Trong những năm thập niên 90-2000, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân cổ trang không ai xứng đáng bằng người đẹp Tiêu Tường. Nếu như nói ở Hong Kong có Ôn Bích Hà, thì ở Đài Loan có Tiêu Tường. Cả hai đều là những mỹ nhân gợi cảm làm các đấng mày râu điêu đứng.

Đệ nhất mỹ nhân xứ Đài qua từng vai diễn.
Đệ nhất mỹ nhân xứ Đài qua từng vai diễn.
Cô ghi dấu tên tuổi với các tác phẩm nổi bật.
Cô ghi dấu tên tuổi với các tác phẩm nổi bật.

Nhưng năm 2006, Tiêu Tường rời khỏi showbiz. Quyết định bất ngờ của cô khiến không ít người tiếc nuối. Người ta không chỉ tiếc cho vẻ đẹp mà còn cả nhan sắc của Tiêu Tường. 

Đến năm 2015, Tiêu Tường bất ngờ xuất hiện với dáng vẻ không thể gây thất vọng hơn. Cô để lộ gương mặt nhọn hoắt và cứng đờ như tượng sáp. Có thông tin ở tuổi trung niên, người đẹp bắt đầu "dao kéo" để duy trì thanh xuân.

Tiêu Tường thẩm mỹ khiến các fan thất vọng.
Tiêu Tường thẩm mỹ khiến các fan thất vọng.
Gương mặt méo mó biến dạng khiến cô được ví là "thảm họa thẩm mỹ".
Gương mặt méo mó biến dạng khiến cô được ví là "thảm họa thẩm mỹ".

Được biết, Tiêu Tường đã chi không dưới 5.000 USD (115 triệu đồng) thẩm mỹ mỗi năm. Hình ảnh cô từ đó mất điểm trầm trọng. Người ta không thể ngờ rằng một đệ nhất mỹ nhân xứ Đài cuối cùng biến thành "thảm họa thẩm mỹ" lúc nào không ai hay.

Tiêu Tường: Mỹ nhân phong tình và mối quan hệ cô - cháu vụng trộm

"Đẹp như Tiêu Tường thì chẳng thiếu đàn ông vây quanh" - là điều mà khán giả nghĩ về đời sống tình cảm của đệ nhất mỹ nhân xứ Đài. Bởi, vẻ đẹp lộng lẫy phong tình của cô khiến đàn ông gặp một lần khó có thể quên hay cưỡng lại.

Tiêu Tường từng không thiếu đàn ông vây quanh.
Tiêu Tường từng không thiếu đàn ông vây quanh.

Tiêu Tường từng chia sẻ trên sóng truyền hình khi nói về hình mẫu lý tưởng: "Tài năng, tiền bạc, địa vị. Đó là tất cả tôi cần ở một người bạn đời". Cùng vì thế mà trong hơn 30 năm trong nghề, Tiêu Tường hẹn hò với rất nhiều người để mong tìm "đúng" một người bạn đời. Cô từng dính tin đồn tình cảm với các người tình đại gia như Tào Hưng Thanh và Lâm Kim Long.

Năm 2018, từng có lần phóng viên báo chí phát hiện ra Tiêu Tường qua lại với một người đàn ông trẻ tuổi. Có thông tin anh này thuộc thế hệ 9X. Có rất nhiều bằng chứng chứng minh rằng cặp đôi đã qua lại được khoảng 4 năm. 

Cũng trong khoảng thời gian này, Tiêu Tường thay đổi chóng mặt. Cô đẹp lên, trẻ ra cho phù hợp với bạn trai kém hơn 20 tuổi.

Tiêu Tường từng có mối tình cô - cháu vụng trộm.
Tiêu Tường từng có mối tình cô - cháu vụng trộm.

Khi thông tin được đăng tải, không có nhiều người ủng hộ cho mối tình cô - cháu này. Người ta cho rằng khoảng cách tuổi tác quá lớn của cả hai khiến cặp đôi không giống nhân tình. 

Tiêu Tường khi đó còn bị chỉ trích là thích "gặm cỏ non". Được biết, để phù hợp với bạn gái, chàng trai 9x đã thay đổi cách ăn mặc phong độ và chững chạc hơn hẳn.

Chuyện tình của Tiêu Tường và chàng trai 9x kết thúc trong im lặng.
Chuyện tình của Tiêu Tường và chàng trai 9x kết thúc trong im lặng.

Bẵng đi một thời gian, mối tình cô - cháu năm nào chìm vào quên lãng. Vì cặp đôi chính không công khai thừa nhận hẹn hò nên đến lúc họ chia tay cũng chẳng ai hay biết. Tiêu Tường lại đi về một mình một bóng. 

Chẳng ai nghĩ một đệ nhất mỹ nhân lừng lẫy 1 thời như Tiêu Tường cuối cùng lại cô đơn tuổi xế chiều.

Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ