Đề nghị truy tố bị can tổ chức xuất nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đỗ Văn Liệu (46 tuổi, quê Hải Phòng) bị đề nghị truy tố do tổ chức cho nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Nghi phạm Đỗ Văn Liệu.
Nghi phạm Đỗ Văn Liệu.

Ngày 22/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã kết luận vụ án và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Đỗ Văn Liệu về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” quy định tại khoản 2, Điều 348, Bộ Luật hình sự.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động thành công kẻ trốn nã Đỗ Văn Liệu là bị can trong vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép” ra đầu thú.

Vụ án trên bị lực lượng chức năng phát hiện ngày 8/01/2021 tại phường Hải Yên, TP Móng Cái. Ngày 26/4/2021, Liệu bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Ngày 18/2/2023, Cơ quan An ninh điều tra đã phục hồi điều tra vụ án và xác định, khoảng cuối tháng 12/2020, Liệu cùng 7 người khác gồm Trần Văn Tỏ, Nguyễn Thị Phấn, Phạm Văn Xuân, Bùi Văn Hiệp, Nguyễn Đình Vương, Huỳnh Ngọc Hạnh, Đinh Thị Hương (đã xét xử) chở 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ khu vực sông biên giới thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái rồi đưa đến nhà hàng Phượng Hoàng (Móng Cái) do Liệu làm chủ để nghỉ ngơi chờ đi tiếp.

Đến sáng hôm sau, Hương, Liệu, Hiệp, Hạnh, Vương chở nhóm người Trung Quốc trên đến chân cầu Pạt Cạp giao cho Xuân rồi quay về. Liệu đã được nhóm này trả 6,5 triệu đồng tiền công.

Sau khi biết nhóm nghi phạm trên bị công an bắt giữ liên quan đến vi phạm trên, Liệu bỏ trốn. Ngày 17/2/2023, Liệu ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ