Đẩy mạnh trồng cây ăn quả giúp người dân xã vùng cao thoát nghèo

GD&TĐ -Cuộc sống người dân xã vùng cao đang dần thay đổi nhờ việc đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng kém chất lượng sang trồng cây ăn quả.

Đẩy mạnh trồng cây ăn quả giúp người dân xã vùng cao thoát nghèo.
Đẩy mạnh trồng cây ăn quả giúp người dân xã vùng cao thoát nghèo.

Đẩy mạnh trồng cây ăn quả

Trở lại xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên chúng tôi chứng kiến nhiều đổi thay rõ rệt, với những vạt đồi trồng lát, những vườn cây ăn quả xanh tốt, phủ một màu xanh biếc mang lại hiệu quả kinh tế cao giúp bà con các bản nâng cao thu nhập, vươn lên xóa nghèo.

Điển hình như mô hình trồng bưởi, măng lục trúc, thanh long ruột đỏ, mô hình trồng na…. Hiện nhiều diện tích các loại cây ăn quả đã cho thu hoạch, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, giúp các hộ dân trồng tăng thu nhập, ổn định đời sống.

Ông Nông Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên cho biết: Cây ăn quả được xác định là cây mũi nhọn của địa phương, nhân dân tích cực chăm sóc. Hiện nay, toàn xã có tổng diện tích trồng na là 120ha, trong đó diện tích đã cho thu hoạch khoảng 40ha, sản lượng đạt khoảng 12 tấn/ha, thu nhập bình quân đạt 250 triệu đồng/ha.

Bên cạnh đó, diện tích cây bưởi của toàn xã là 285ha, diện tích cho thu hoạch từ năm thứ 3-5 là 216ha, bình quân cho thu nhập từ 100-150 triệu đồng/ha. Ngoài ra, diện tích cây Thanh Long khoảng 10ha, diện tích cho thu hoạch 6ha, bình quân cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng/ha.

Hằng năm, địa phương phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 6 lớp tập huấn với 480 lượt người tham gia, tập huấn tuyên truyền đến người dân về lĩnh vực chăm sóc cây ăn quả và phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng.

Ngoài ra, UBND xã cũng phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện triển khai mô hình đỗ tương với diện tích là 2ha có 19 hộ dân tham gia. Phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông tỉnh cấp phân bón cho mô hình cây Na ta và Na Đài Loan với diện tích 5ha.

IMG_3833.JPG
Cây ăn quả được xác định là cây mũi nhọn của xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Giúp bà con các bản nâng cao thu nhập, vươn lên xóa nghèo

Dẫn chúng tôi đến thăm các mô hình kinh tế hiệu quả trên địa bàn xã, cán bộ phụ trách nông nghiệp chia sẻ, để giúp bà con có thêm kinh nghiệm chăm sóc trồng các loại cây ăn quả xã đã phối hợp với Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện tập huấn kỹ thuật cắt ghép, tỉa tán cho bà con trồng na, tập huấn ủ phân hữu cơ cho bà con trồng bưởi, thanh long.

Thăm vườn na của hộ gia đình bà Hoàng Thị Quyên, người dân tộc Tày, trú tại xóm Cầu Nhọn, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, bà Quyên vừa nhanh tay thu hoạch những quả na đầu mùa vừa trò chuyện với phóng viên.

Bà Quyên phấn khởi chia sẻ: Chúng tôi bắt đầu chuyển đổi toàn bộ diện tích đất đồi trồng ngô sang trồng na khoảng 6 năm nay, với 200 cây na trên diện tích 0,5ha.

Quá trình trồng na cũng gặp không ít khó khăn do chưa có kiến thức, tuy nhiên nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, các hộ gia đình xung quanh đều được hỗ trợ cây giống, phân giống.

Suốt trong thời gian trồng, cán bộ phụ trách nông nghiệp thường xuyên đến thăm hỏi, hướng dẫn cách xử lý khi gặp khó khăn, đồng thời cung cấp các kiến thức cũng như cách làm hay để làm sao mô hình đạt hiệu quả tốt nhất, năng suất chất lượng cao.

Theo bà Quyên, năm nay na được mùa và cũng được giá, trung bình na tại vườn được gia đình bà bán với giá trung bình từ 30.000 đến 40.000 đồng/ kg. Nhiều thương lái đến tận vườn mua nên ít khi phải mang ra chợ bán.

Tương tự như gia đình bà Quyên, gia đình ông Lê Xuân Hải, xóm Cầu Nhọn xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai đã mạnh dạn trồng 700 cây na trên đất đồi.

Ông Hải chia sẻ: So với một số cây trồng khác như ngô, mía, sắn…, cây na mang lại hiệu kinh tế cao hơn gấp 4-5 lần. Để nâng cao giá trị của cây na, nhiều năm trở lại đây chúng tôi đã áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất như cắt tỉa cành, tạo tán, sử dụng phân bón có nguồn gốc sinh học.

Đặc biệt là thụ phấn nhân tạo cho cây na để cây ra quả và thu hoạch theo ý muốn,tăng năng suất và tạo ra sản phẩm không chỉ có mẫu mã đẹp mà còn có chất lượng thơm ngon, an toàn.

Phó Chủ tịch UBND xã Tràng Xá Nông Văn Toàn khẳng định: Cây na có hiệu quả kinh tế cao hơn so với các cây trồng khác, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân, trung bình mỗi sào Na cho thu nhập từ 13 – 15 triệu đồng.

Với mức thu nhập như thế này không chỉ giúp bà con nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất mà còn góp phần xoá đói, giảm nghèo bền vững, nhiều hộ vươn lên làm giàu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ