Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nghiên cứu khoa học được xem như một trong những hoạt động thường niên của sinh viên các trường nhằm giúp học sinh nâng cao tính tự chủ và sáng tạo.

Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên.
Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Thời gian qua, Đại học Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khuyến khích, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, các đơn vị triển khai thực hiện như tổ chức các cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học; tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học dành cho người học; tổ chức cho sinh viên tham dự các cuộc thi về khởi nghiệp, sáng tạo quốc gia và quốc tế; gửi công trình tham dự các giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học… Từ đó, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên trẻ của Đại học Thái Nguyên trong những năm gần đây đã thu được các kết quả đáng ghi nhận, nhiều giải thưởng đã được trao cho các công trình khoa học của sinh viên và giảng viên Đại học Thái Nguyên.

Trong đó, một số đơn vị có thành tích nổi bật trong hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học như trường Đại học Sư phạm (01 giải Ba, 03 giải Khuyến khích Giải thưởng thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc; 02 giải Nhất, 01 giải Ba, 03 Giải khuyến khích giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Đại học; 01 giải Khuyến khích Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka; công bố 21 bài báo khoa học có sự tham gia của sinh viên); Trường Đại học Khoa học, 02 giải Ba Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc; 01 giải Ba Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka.

Tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) luôn quan tâm, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong sinh viên. Ngay từ đầu năm học, trường đã thường xuyên tổ chức các hội thảo, lớp tập huấn nhằm trang bị, bồi dưỡng năng lực, phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên thông qua sự hướng dẫn, giảng dạy của đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu khoa học.

GS.TS Vũ Ngọc Pi, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp cho biết: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp luôn coi nghiên cứu khoa học là một trong những ưu tiên phát triển hàng đầu, góp phần nâng cao năng lực giảng dạy, học tập của giảng viên, sinh viên. Bởi, việc phát triển nghiên cứu khoa học cho sinh viên là giải pháp không thể thiếu để tạo uy tín cho Nhà trường cũng như đóng góp cho cộng đồng, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao giỏi chuyên môn và có tinh thần học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo.

Sinh viên, Nguyễn Thị Minh Thương, lớp K57CĐT.01 Khoa Cơ khí, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) chia sẻ: Tham gia nghiên cứu khoa học giúp chúng em vận dụng lý thuyết và thực hành đã và đang học để giải quyết các vấn đề trong thực tế dưới sự hướng dẫn của các thầy cô. Do đó, việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học giúp em và các bạn tiếp thu được thêm rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, nghiên cứu khoa học cũng là một trong những phương thức học tập hiệu quả. Trong quá trình nghiên cứu, chúng em có thể hiểu sâu lý thuyết từ đó áp dụng vào các ứng dụng thực tế thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau: qua bài giảng trên lớp, nghiên cứu tài liệu, sách, báo trên Internet, hoặc các sản phẩm thực tiễn trong cuộc sống… qua đó tạo ra cách học tập khoa học và khơi gợi khả năng sáng tạo. Có thể thấy rằng, khi tham gia NCKH, sinh viên sẽ tích góp cho bản thân nhiều lợi ích và bài học quý báu.

Khi tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên sẽ tích góp cho bản thân nhiều lợi ích và bài học quý báu.

Khi tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên sẽ tích góp cho bản thân nhiều lợi ích và bài học quý báu.

Bồi dưỡng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên

Tại trường Đại học Sư phạm, nhằm mục tiêu cung cấp kiến thức, kỹ năng, bồi dưỡng và phát triển năng lực trong học tập, nghiên cứu khoa học. PGS.TS Từ Quang Tân - Phó Hiệu trưởng trường Đại học sư phạm: Khẳng định hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên luôn nhận được sự quan tâm, đầu tư đúng mức của Đảng ủy, Hội đồng trường và Ban giám hiệu.

Trường xác định hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược cần thúc đẩy phát triển. Nghiên cứu khoa học trong thời gian học tập tại Trường giúp cho sinh viên sớm bồi đắp tình yêu, sự say mê đối với khoa học, góp phần rèn luyện nhân cách, phẩm chất trung thực, có năng lực đánh giá, nhận diện vấn đề khách quan, hệ thống, từ đó phát triển năng lực toàn diện của bản thân.

Với những giải pháp cụ thể, thiết thực, phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên của trường Đại học Sư phạm đã có bước phát triển mạnh mẽ. Hoạt động nghiên cứu khoa học thu hút số lượng lớn sinh viên, tỷ lệ trung bình đạt 6.1% sinh viên chính quy của Trường tham gia.

Năm 2023, các đơn vị thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên đã triển khai thực hiện 419 đề tài KH&CN cấp cơ sở và 966 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học. Trong đó số đề tài phê duyệt mới năm 2023 là 222 đề tài cấp cơ sở và 587 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học, với tổng kinh phí thực hiện là 7.138 triệu đồng, đạt trung bình xấp xỉ 7,0 triệu đồng/đề tài. Mặc dù, số kinh phí trên chưa thực sự cao nhưng trong bối cảnh khó khăn chung về việc huy động nguồn lực dành cho hoạt động KH&CN đã cho thấy được sự chú trọng của các đơn vị đối với hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ