Đại học Thái Nguyên khai mạc Giải thể thao viên chức người lao động và sinh viên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 9/3, Đại học Thái Nguyên tổ chức Lễ khai mạc Giải thể thao viên chức người lao động và sinh viên năm 2024.

Khai mạc Giải thể thao viên chức người lao động và sinh viên Đại học Thái Nguyên.
Khai mạc Giải thể thao viên chức người lao động và sinh viên Đại học Thái Nguyên.

Dự lễ khai mạc có PGS.TS Trần Thanh Vân - Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên; lãnh đạo các trường thành viên, ban chức năng, các trường đại học, cao đẳng thành viên, sinh viên.

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đại học Thái Nguyên (04/4/1994 - 04/4/2024).

PGS.TS Trần Thanh Vân cùng lãnh đạo các trường thành viên, ban chức năng trao cờ lưu niệm cho các đội.

PGS.TS Trần Thanh Vân cùng lãnh đạo các trường thành viên, ban chức năng trao cờ lưu niệm cho các đội.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, PGS.TS Trần Thanh Vân - Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên khẳng định: Giải thể thao nhằm khơi dậy phong trào luyện tập thể thao cho cán bộ viên chức, người lao động, sinh viên Đại học Thái Nguyên. Qua đó, tạo cơ hội để cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên trong toàn đại học tăng cường rèn luyện sức khỏe, giao lưu học tập và hiểu biết lẫn nhau.

Giải thể thao viên chức người lao động và sinh viên Đại học Thái Nguyên diễn ra từ ngày 9/3/2024 đến ngày 23/3/2024 với sự tham gia của 704 vận động đến từ 11 đội cán bộ và 10 đội học sinh, tham gia tranh tài ở 2 môn: Kéo co và Bóng chuyền hơi nam nữ phối hợp.

Đội Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang tham gia thi đấu vòng loại môn Kéo co.

Đội Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang tham gia thi đấu vòng loại môn Kéo co.

Giải thể thao thu hút đông đảo cán bộ, viên chức người lao động và sinh viên Đại học Thái Nguyên tham dự.

Giải thể thao thu hút đông đảo cán bộ, viên chức người lao động và sinh viên Đại học Thái Nguyên tham dự.

Qua đó, nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; động viên, khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong viên chức, người lao động và sinh viên nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất. Tăng cường gặp gỡ giao lưu, học tập kinh nghiệm và hiểu biết lẫn nhau của cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên và sinh viên, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ