Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên chúc mừng, tặng quà cán bộ, giáo viên

GD&TĐ - Ngày 17/11, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải cùng đoàn công tác đến chúc mừng, tặng quà cán bộ, giáo viên Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên, nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Bí thư Nguyễn Thanh Hải cùng đoàn công tác thăm, chúc mừng, tặng quà cán bộ giáo viên Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên.
Bí thư Nguyễn Thanh Hải cùng đoàn công tác thăm, chúc mừng, tặng quà cán bộ giáo viên Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn đã thăm quan, kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, nghe báo cáo về công tác tổ chức dạy học của nhà trường.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải biểu dương, ghi nhận nhà trường đã xây dựng, tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch hoạt động; đảm bảo chất lượng đội ngũ, điều kiện cơ sở, vật chất, thiết bị, môi trường giáo dục để hoàn thành mục tiêu an toàn sức khỏe cho thầy và trò; chất lượng giáo dục, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh; thực hiện đúng, đủ, hiệu quả chế độ, chính sách dành cho học sinh và cán bộ, viên chức, người lao động.

Trường PTDTNT tỉnh Thái Nguyên là trường chuyên biệt cấp THPT, với nhiệm vụ giáo dục, đào tạo con em dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Thái Nguyên, nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng. Hiện nhà trường đang có quy mô gần 600 học sinh, với đội ngũ 65 cán bộ giáo viên.

Bí thư Nguyễn Thanh Hải cũng nhấn mạnh một số yêu cầu trọng tâm đối với ngành giáo dục toàn tỉnh nói chung và nhà trường nói riêng, bao gồm:

Đổi mới phương pháp dạy học, nhằm phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh, triển khai thực hiện tốt kế hoạch giáo dục hình thành nét văn hóa đặc sắc, tiêu biểu của học sinh phổ thông tỉnh Thái nguyên về đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử; thực hiện điểm nhấn trong nét phong cách nổi bật của học sinh tỉnh Thái Nguyên: “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm”.

Nâng cao chất lượng giáo dục trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực quốc tế, coi đây là bước đột phá của ngành giáo dục trong giai đoạn 2021 - 2025; tạo bước đột phá về chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các cấp học, từng bước tiếp cận chuẩn năng lực tiếng Anh quốc tế cho học sinh phổ thông.

Đồng thời triển khai có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số, chủ động trong kế hoạch dạy học trực tuyến nhằm triển khai các hình thức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh, bảo đảm an toàn trường học, thực hiện đúng khung kế hoạch thời gian năm học.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải thăm lớp học, động viên học trò trường PT Dân tộc nội trú tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải thăm lớp học, động viên học trò trường PT Dân tộc nội trú tỉnh

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11,  Bí thư Nguyễn Thanh Hải đã tặng quà cùng một số thiết bị phục vụ dạy học, gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến cán bộ giáo viên nhà trường, với lời nhắn nhủ: “Dù ở vị trí công tác nào, giữ nhiệm vụ gì, thầy cô hãy phát huy tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi và rèn luyện, phấn đấu dạy tốt để trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Đó là nét đẹp mà nhà giáo chúng ta tự hào khi được xã hội trân trọng và tôn vinh”.

Bí thư Nguyễn Thanh Hải cùng đoàn công tác thăm, chúc mừng, tặng quà các nhà giáo tiêu biểu
Bí thư Nguyễn Thanh Hải cùng đoàn công tác thăm, chúc mừng, tặng quà các nhà giáo tiêu biểu 

Cũng trong chương trình, đoàn đã đến thăm, chúc mừng một số nhà giáo tiêu biểu: GS.TSKH. Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Văn Hộ, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên; Nhà giáo Nhân dân Trịnh Trúc Lâm, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Dương Tự Minh, nguyên Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; nhà giáo Lê Duy Vỵ, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ