Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Thái Nguyên với các tỉnh của Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 20/9, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam (TVFA).

Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam có buổi làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên.
Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam có buổi làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn do ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư và thúc đẩy việc ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Thái Nguyên và chính quyền tỉnh Udon Thani, Thái Lan. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, đại diện Lâm thời - Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và một số doanh nghiệp của tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Bình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Thái Nguyên là điểm đến hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm và uy tín ở trong và ngoài nước. Với mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp, công nghệ cao, cực tăng trưởng, hạt nhân quan trọng trong phát triển kinh tế vùng trung du, miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030, việc chủ động chuẩn bị các cơ sở hạ tầng thiết yếu được tỉnh Thái Nguyên quan tâm và triển khai tốt.

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên cũng đã có những kế hoạch phối hợp với các tập đoàn kinh tế, công ty đầu tư trong và ngoài nước trong việc đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thông qua các đại diện nước ngoài như: Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA); Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA); Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thái Nguyên, các đại diện quốc tế khác …

Trên nền tảng mối quan hệ đối tác chiến lược tăng cường tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan, tỉnh Thái Nguyên hiện đang triển khai dự án “Phát triển cộng đồng bền vững dựa trên học thuyết kinh tế vừa đủ (SEP)” tại xã Yên Lạc, huyện Phú Lương do Cơ quan Hợp tác quốc tế Thái Lan (TICA) tài trợ thông qua sự kết nối hỗ trợ của Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam nhằm cải thiện cuộc sống người dân nghèo thông qua phát triển sản phẩm bền vững.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua chính quyền tỉnh Thái Nguyên đã đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp lý để Tập đoàn Central Retail Thái Lan thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và Đại siêu thị Go! Thái Nguyên tại TP. Thái Nguyên với tổng diện tích 36.000m2, tổng mức đầu tư 540 tỷ đồng.

Đối với vấn đề hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Udon Thani (Thái Lan), Thái Nguyên đã trao đổi, tìm hiểu thông tin thông qua Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan; thống nhất với Văn phòng Ngoại vụ tỉnh Udon Thani xây dựng Dự thảo Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Thái Nguyên và Chính quyền tỉnh Udon Thani.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan. Đồng thời, tăng cường quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên với các địa phương, đơn vị của Thái Lan, góp phần mở ra nhiều cơ hội để hai bên tăng cường thiết lập quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất công nghiệp, nông nghiệp; quan tâm giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư Thái Lan đến Thái Nguyên tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư.

Ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam bày tỏ ấn tượng về sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua, nhất là trong phòng, chống dịch và khôi phục phát triển kinh tế sau dịch Covid-19.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam khẳng định, hội sẽ tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân; tiếp tục triển khai các hoạt động thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, giáo dục, du lịch; đặc biệt là các hoạt động giao lưu kết nối giữa doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội kinh doanh hợp tác đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi các nội dung liên quan đến hoạt động hợp tác, đầu tư trên nhiều lĩnh vực, nhất là giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch. Đoàn công tác mời lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2022 sẽ diễn ra tại Bangkok vào tháng 11 tới và tham dự kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ giữa Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ