Đầu tư hạ tầng, chú trọng ứng dụng công nghệ trong giảng dạy

GD&TĐ - Dù thuộc địa bàn vùng cao, việc đầu tư cơ sở vật chất và áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy luôn được các địa phương, nhà trường chú trọng.

Cô trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Thung Nai (xã Thung Nai, Phú Thọ) trong giờ học trên lớp.
Cô trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Thung Nai (xã Thung Nai, Phú Thọ) trong giờ học trên lớp.

Hoàn thiện, nâng cấp cơ sở vật chất

Với tổng số 558 học sinh và 20 lớp học, thầy Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trung Chải (xã Pa Tần, Lai Châu) cho hay, ngay từ đầu năm học 2025-2026, nhà trường bám sát các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn từ lãnh đạo cấp trên để triển khai các nhiệm vụ chuyên môn cũng như hoạt động giáo dục theo kế hoạch.

Đặc biệt, việc xây dựng thư viện và áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, giảng dạy được triển khai đầy đủ, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. Nhà trường cũng chủ động rà soát và bổ sung các đầu sách trong thư viện, đồ dùng trang thiết bị dạy học để bổ sung. Nhà trường xác định, trong thời đại số, việc cập nhật các kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên là vô cùng quan trọng.

giam-ngheo-1.jpg
Học sinh lớp 6, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trung Chải trong giờ học môn Tin học.

"Là trường thuộc địa bàn xã biên giới của tỉnh Lai Châu, trước đây thầy trò còn khá thiếu thốn về nhiều mặt. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, trong đó có lực lượng Công an đang chuẩn bị triển khai đầu tư xây dựng thêm công trình trường dân tộc nội trú có quy mô khoảng 30 lớp, phục vụ cho hơn 1.000 học sinh từ năm học tới, người dân vô cùng phấn khởi đón chờ" - thầy Minh cho biết.

Theo đại diện nhà trường, vị trí của trường mới nằm ngay cạnh nên sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, toàn bộ hệ thống lớp học cùng các phòng chức năng hiện tại sẽ được tận dụng làm trụ sở UBND xã. Việc phân bổ học sinh vào trường nội trú của tỉnh sẽ phải căn cứ vào hướng dẫn cụ thể từ Sở GD&ĐT Lai Châu trong thời gian tới để phù hợp với tình hình thực tế.

trung-chai-2.jpg
Ở các lớp được bố trí máy chiếu và các thiết bị học tập cơ bản.

Bên cạnh các mặt thuận lợi, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trung Chải vẫn đang thiếu phòng Âm nhạc, phòng Mỹ thuật nên cũng ít nhiều ảnh hưởng tới chất lượng giảng dạy hai bộ môn này. Trường có phòng Tin học với 21 máy tính kết nối mạng internet và một phòng học thông minh môn Tiếng Anh phục vụ nhu cầu học tập của học sinh.

"Nhờ sự quan tâm, đầu tư từ Nhà nước cũng như các nhà hảo tâm, hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng về công nghệ thông tin của trường bước đầu đáp ứng được yêu cầu chuyên môn cũng như giảm nghèo về thông tin. Cán bộ, giáo viên, nhân viên thường xuyên cập nhật các văn bản, chỉ đạo từ cấp trên để truyền tải tới các em học sinh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học", thầy Nguyễn Văn Minh thông tin.

Phụ huynh thêm yên tâm

thung-nai-2.jpg
Cơ sở vật chất tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Thung Nai ngày càng được hoàn thiện, nâng cao.

Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Thung Nai (xã Thung Nai, Phú Thọ), thầy Nguyễn Anh Tuấn - Hiệu trưởng trao đổi: Toàn trường đang có tổng số 356 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Mường, điểm trường Tiểu học cách xa điểm trường chính khoảng 5km. Với bối cảnh chuyển đổi số trong giáo dục, việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Nhà trường hiện có hai phòng Tin học (1 phòng cấp Tiểu học, 1 phòng cấp THCS) để học sinh thực hành các kỹ năng bộ môn này. Nhà trường vừa được Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup tài trợ cho 20 bộ máy tính mới ở điểm trường chính; tại điểm trường tiểu học từ năm học trước đã được Phòng GD&ĐT huyện Cao Phong (tỉnh Hoà Bình cũ) cấp cho 15 máy tính.

thung-nai-3.jpg
Học sinh khối tiểu học của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Thung Nai.

"Các thầy cô dạy hằng ngày đều được sử dụng hệ thống TV cỡ lớn rộng chừng 50 inch trở lên được lắp đặt ở tất cả 15 lớp. Cùng với việc tự trang bị máy tính xách tay nên giáo viên đảm bảo một số kỹ năng cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin làm bài giảng thêm sinh động, thu hút học trò. Nhiều bài học thiết thực được các thầy cô dày công thiết kế nhằm tạo hứng thú cho học sinh dễ hiểu bài hơn", thầy Tuấn nói.

Cũng theo đại diện Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Thung Nai, các em học sinh của trường nhiều năm nay đã được thụ hưởng chính sách miễn 100% học phí và một số ưu đãi khác. Đặc biệt, Nghị định 66/2025 của Chính phủ quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách.

"Nhờ sự quan tâm đầu tư của các cấp cùng sự hỗ trợ đắc lực từ các tấm lòng vàng, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng được hoàn thiện và nâng cao trong đó có hệ thống phòng học, phòng chức năng, phòng ăn bán trú, bếp ăn đã đưa vào sử dụng hơn một năm nay. Phụ huynh thấy con được thụ hưởng nhiều chính sách ưu việt của Nhà nước nên rất yên tâm gửi gắm con em theo học" - thầy Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ