Dấu ấn tuổi trẻ với hoạt động Đoàn trong trường phổ thông

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công tác Đoàn trong trường học có vai trò quan trọng, nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và kỹ năng cho đoàn viên, thanh thiếu niên.

Các đoàn viên Trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2023. Ảnh: Lan Anh
Các đoàn viên Trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2023. Ảnh: Lan Anh

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Cùng với quá trình phát triển của nhà trường, Đoàn trường Trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm, Hà Nội) không ngừng trưởng thành và có đóng góp quan trọng cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của thành phố.

Theo cô Trần Hải Yến - Hiệu trưởng nhà trường, hoạt động của Đoàn trường được các cấp ủy Đảng, Đoàn cấp trên và đoàn viên thanh niên ghi nhận, đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu thành phố về quy mô, nội dung, phương thức hoạt động, chất lượng và hiệu quả phong trào.

Điều này được thể hiện trên các phương diện: Giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật; học tập - nghiên cứu khoa học; văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hoạt động tình nguyện và công tác tổ chức xây dựng Đoàn.

Các hoạt động được Đoàn tổ chức thường xuyên, như: Cuộc thi: Tìm kiếm tài năng Trần Phú - Hoàn Kiếm, Nữ sinh duyên dáng, Học sinh thanh lịch; Nhảy hiện đại, Vẽ tranh chủ đề quê hương đất nước, Nấu ăn, Viết câu đối, Ca khúc cách mạng.

Đoàn Thanh niên đã cùng nhà trường tổ chức nhiều chuyến đi thiện nguyện đến những vùng biên cương của Tổ quốc, như: Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thanh Hóa; duy trì đều đặn và chất lượng hoạt động các câu lạc bộ trong nhà trường như: Bóng rổ, Âm nhạc, Nhảy hiện đại, Tiếng Nhật, Nhiếp ảnh, Truyền thông...

Ngoài ra, Đoàn trường tích cực tham gia các hoạt động do Quận đoàn Hoàn Kiếm, Thành đoàn Hà Nội phát động như cuộc thi An toàn giao thông, Mô hình biển đảo, Giai điệu tuổi hồng, thi tìm hiểu về Hiến pháp, pháp luật cùng các hoạt động thể dục, thể thao.

Công tác xây dựng và phát triển đoàn cũng được Đoàn trường chú trọng và từng bước nâng cao. Các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ đoàn cốt cán và thanh niên ưu tú chuẩn bị kết nạp đoàn được tổ chức thường xuyên, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cũng như các phong trào của Đoàn.

Cũng theo cô Trần Hải Yến, cùng với những thành tích đã đạt được, Đoàn trường nhiều năm liền được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội vì những thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học, là lá cờ đầu trong hoạt động phong trào của Quận đoàn Hoàn Kiếm.

Câu lạc bộ Ghita Trường THPT Mê Linh thu hút đông đảo học sinh tham gia. Ảnh: Lan Anh

Câu lạc bộ Ghita Trường THPT Mê Linh thu hút đông đảo học sinh tham gia. Ảnh: Lan Anh

Thu hút học sinh tham gia

Câu lạc bộ Ghita gồm gần 50 thành viên là học sinh các khối lớp của Trường THPT Phùng Khắc Khoan (huyện Thạch Thất) sinh hoạt sau buổi học chiều thứ 7 hàng tuần. Sau 4 năm thành lập, câu lạc bộ thành lập đã giúp học sinh phát huy năng khiếu văn nghệ; tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng.

Không chỉ trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ thuật sử dụng các loại nhạc cụ, thành viên đến câu lạc bộ còn để giao lưu, gặp gỡ bạn bè. Nhiều em trở thành “hạt nhân” văn nghệ tại các hội thi, hội diễn do nhà trường và địa phương tổ chức.

Em Nguyễn Thu Huyền - học sinh Trường THPT Phùng Khắc Khoan chia sẻ: Những câu lạc bộ do Đoàn trường tổ chức đã thu hút được nhiều học sinh tham gia. Các hoạt động ngoại khóa do Đoàn trường tổ chức giúp giảm bớt áp lực sau những giờ học căng thẳng, đồng thời rèn luyện thêm kỹ năng sống cho giới trẻ.

Tại Trường THPT Mê Linh (huyện Mê Linh), tổ chức Đoàn cũng hoạt động hiệu quả. Hiện, Đoàn trường có hàng chục đội nhóm, câu lạc bộ thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và học thuật như: Ghita, Nhảy, Múa, Cầu lông, Bóng đá, Bóng rổ; Tiếng Anh, Olympia, Toán, Vật lý, Hóa học..., thu hút đông đảo đoàn viên là học sinh.

Cô Nguyễn Thị Tâm - Bí thư Đoàn, Trường THPT Mê Linh cho biết: Được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn đã khuyến khích, tạo điều kiện thành lập nhiều đội nhóm, câu lạc bộ nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, tâm lý lứa tuổi học sinh.

Sinh hoạt câu lạc bộ và đội nhóm là hình thức để bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, giáo dục tư tưởng, văn hóa, truyền thống cho đoàn viên, thanh niên, học sinh. Qua qua đó giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, giao tiếp, làm việc trước đám đông; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, tránh xa các tệ nạn xã hội.

Em Bùi Nhật Linh - thành viên Câu lạc bộ Ghita, Trường THPT Mê Linh chia sẻ: Được tham gia luyện tập, biểu diễn cùng các thành viên trong câu lạc bộ, em thấy rất vui. Chúng em được rèn luyện nhiều về kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, biểu diễn trước đám đông. Thông qua những hoạt động như vậy, chúng em càng yêu và tự hào về Trường THPT Mê Linh.

Chia sẻ của Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng, những năm qua, tuổi trẻ khối trường THPT đã tổ chức các hoạt động mang tính chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và đạt được kết quả nổi bật. Nhiều hoạt động trở thành thương hiệu của học sinh Thủ đô.

Thành đoàn Hà Nội đã phát động nhiều chương trình, sự kiện thu hút đông đảo đoàn viên là học sinh tham gia như: Cuộc thi công nghệ Hackathon; sự kiện Demo Day, Cuộc thi Khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên; Cuộc thi Sáng tạo tương lai xanh... Ngoài ra, công tác phát triển Đảng trong khối THPT được quan tâm đặc biệt trong năm học này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.