Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị hành chính là xã Đạo Trù và xã Yên Dương, xã Đạo Trù mới có tổng diện tích tự nhiên 8.370ha, hơn 5.900 hộ dân với 24.700 nhân khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc Sán Dìu chiếm 76% dân số.
Từng là xã thuộc diện khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc trước đây, nhưng nhờ sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân xã Đạo Trù đã được nâng cao.
Trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, địa phương đặc biệt coi trọng và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.
Từ một địa phương còn nhiều khó khăn, đến nay Đạo Trù đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,15%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 55 triệu đồng/năm.
Hệ thống hạ tầng điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa… của xã được nâng cấp đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần người dân không ngừng nâng cao.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, tổng nguồn lực huy động cho xây dựng nông thôn mới toàn xã đạt hơn 250 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm khoảng 65%, còn lại là nguồn xã hội hóa, đóng góp ngày công, hiến đất, tài sản của Nhân dân.
Xác định giáo dục là tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM, các cấp ủy đảng, chính quyền xã Đạo Trù đã tập trung nguồn lực, đề xuất với cấp có thẩm quyền đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp các cơ sở giáo dục trên địa bàn; chỉ đạo phối hợp cùng ngành Giáo dục trong việc phổ cập giáo dục mầm non, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS.
Để tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, Đảng viên, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học xã Đạo Trù đã thực hiện nhiều giải pháp hoạt động hiệu quả.
Đặc biệt, việc xây dựng mô hình “Cộng đồng học tập” đã được Hội Khuyến học xã triển khai sâu rộng và thu hút nhiều hộ gia đình, các thôn và các dòng họ tham gia.
Hàng năm, Hội Khuyến học xã phối hợp với các thôn và ngành Giáo dục tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh các chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước về giáo dục, tầm quan trọng của việc học tập suốt đời.
Hội cũng chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… vận động học sinh ra lớp. Nhờ vậy, tỷ lệ trẻ em đi học chuyên cần luôn đạt ở mức cao.
Bước sang giai đoạn mới sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giáo dục tiếp tục được xác định là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cùng với việc rà soát, kiện toàn mạng lưới trường lớp, chính quyền cơ sở duy trì sự quan tâm đối với điều kiện dạy và học, bảo đảm mọi học sinh, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số, được tiếp cận giáo dục thuận lợi, không bị ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Chủ trương này cũng phù hợp với định hướng của tỉnh Phú Thọ trong quá trình tái cấu trúc hệ thống giáo dục sau hợp nhất, hướng tới sử dụng hiệu quả nguồn lực nhưng vẫn giữ vững mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục ở từng địa bàn.
Thực tế tại Trường THCS Đạo Trù cho thấy những kết quả đạt được trong giai đoạn trước tiếp tục được kế thừa và phát huy. Năm học 2024-2025, tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm khá, tốt đạt 95%; học lực khá, giỏi đạt 97,11%; tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 98%; nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, Olympic tiếng Anh, Đại sứ Văn hóa đọc và các hoạt động văn hóa, thể thao. Những kết quả này tiếp tục khẳng định sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với sự nghiệp giáo dục, đồng thời cho thấy xây dựng nông thôn mới ở Đạo Trù không chỉ dừng ở hoàn thiện hạ tầng mà còn được thể hiện bằng những chuyển biến bền vững về chất lượng nguồn nhân lực, bắt đầu từ việc chăm lo cho mỗi ngôi trường và từng học sinh.