Đào tạo từ xa ngành ngôn ngữ Anh – Đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

GD&TĐ - Đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh hiện nay đang ngày càng phát triển và trở thành hình thức học hấp dẫn nhất đối với người học.

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân TNU Elearning.
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân TNU Elearning.

Học tập linh hoạt

Chương trình học đại học từ xa ngành ngôn ngữ anh tại Đại Học Thái Nguyên nhằm đào tạo cử nhân có kiến thức tốt về tiếng Anh, về văn hóa xã hội các nước nói tiếng Anh, có năng lực sử dụng ngôn ngữ thành thạo ở trình độ cao, nắm vững kiến thức chuyên ngành nền tảng và nâng cao để ứng dụng trong công tác chuyên môn, được trang bị các kỹ năng nghề nghiệp hiện đại, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Chương trình đào tạo văn bằng T2 ngôn ngữ anh cung cấp kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu, giúp học viên phát triển 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết, và sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp.

Theo học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trung tâm đào tạo từ xa Đại học Thái Nguyên người học chỉ cần trang bị cho mình một thiết bị thông minh như là máy tính, điện thoại, ipad,… có kết nối mạng là có thể tham gia học. Với hình thức học online này sẽ không hề kém cạnh so với học truyền thống. Toàn bộ các thông tin bài giảng đều được thể hiện trên slide, audio, video, giáo trình điện tử, đĩa CD,…

Đặc biệt, Trung tâm Đào tạo từ xa của đại học Thái Nguyên chỉ có duy nhất một hình thức xét tuyển là xét hồ sơ, không thi tuyển và áp dụng cho học viên có độ tuổi từ 18 trở lên trong phạm vi toàn quốc.

chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-he-tu-xa-ngon-ngu-anh-tai-dai-hoc-thai-nguyen.jpg
Chương trình đào tạo Đại học hệ từ xa ngành Ngôn ngữ Anh.

Việc chọn học ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Thái Nguyên sẽ giúp cho sinh viên tiết kiệm được tối đa chi phí lên đến 60%. Các khoản phí về thuê nhà trọ, đi lại, ăn uống, cơ sở vật chất,… sẽ được giảm thiểu tối đa.

Học viên sẽ được học trên hệ thống học tập từ xa E – Learning vì thế có thể thoải mái trao đổi và tiếp nhận thông tin từ phía giảng viên.

Ngay sau khi xét duyệt hồ sơ một số học viên sẽ được miễn môn học tín chỉ tuỳ vào bằng cấp hiện có. Thông thường thì thời gian đào tạo sẽ trong khoảng từ 2 – 2,5 năm tuỳ vào từng trường hợp cụ thể.

Đặc biệt, 100% giảng viên ở trường đều là những giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ cùng với đó là đội ngũ cố vấn, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật luôn sẵn sàng hỗ trợ sinh viên 24/7.

Học viên hoàn tất chương trình học Ngành Ngôn ngữ Anh sẽ được Đại học Thái Nguyên cấp bằng cử nhân đỏ, tương đương với bằng đào tạo chính quy. Giá trị của bằng trọn đời và có thể sử dụng để đi xin việc hoặc học lên cao hơn, xét duyệt tăng lương, cấp bậc tại các cơ quan hiện nay.

Rộng mở các vị trí việc làm

Ngoài ra, cơ hội việc làm cũng rộng mở, người học có thể đảm nhiệm các công việc khác nhau như:

Giáo viên tiếng Anh: Ở các trường phổ thông, trung tâm ngoại ngữ, hoặc các trường đại học và cao đẳng, giáo viên dạy tiếng Anh bắt buộc phải có bằng đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh hoặc sư phạm Anh.

Giảng viên đại học: Để giảng dạy tiếng Anh tại các trường đại học, cao đẳng, giảng viên phải có bằng đại học, thạc sĩ trở lên trong ngành Ngôn ngữ Anh.

Phiên dịch viên chuyên nghiệp: Các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, công ty đa quốc gia, và các sự kiện ngoại giao thường yêu cầu phiên dịch viên có bằng đại học Ngôn ngữ Anh hoặc các chứng chỉ chuyên ngành biên phiên dịch.

Biên dịch viên: Trong các công ty dịch thuật, các dịch vụ dịch tài liệu pháp lý, kinh doanh, yêu cầu nhân sự có kiến thức chuyên sâu và bằng cấp tiếng Anh.

Phóng viên, biên tập viên quốc tế: Các phóng viên hoặc biên tập viên làm việc trong môi trường quốc tế hoặc các kênh truyền thông lớn thường yêu cầu bằng đại học Ngôn ngữ Anh, đặc biệt là trong các tòa soạn có tin tức bằng tiếng Anh hoặc hợp tác quốc tế.

to-chat-theo-hoc-nganh-ngon-ngu-anh.png
Các tố chất cần có để theo học ngành Ngôn ngữ Anh.

Truyền thông và marketing quốc tế: Trong lĩnh vực truyền thông, các doanh nghiệp có thị trường quốc tế thường yêu cầu nhân sự thông thạo tiếng Anh, có bằng cấp liên quan để làm việc với các đối tác hoặc chiến dịch quốc tế.

Tiếp viên hàng không: Các hãng hàng không quốc tế hoặc phục vụ đường bay quốc tế thường yêu cầu bằng đại học tiếng Anh hoặc các chứng chỉ tiếng Anh cao cấp, vì đây là ngôn ngữ giao tiếp chính với hành khách quốc tế.

Hướng dẫn viên du lịch quốc tế: Để trở thành hướng dẫn viên du lịch quốc tế, bắt buộc phải có bằng cấp tiếng Anh để hướng dẫn khách du lịch nước ngoài.

Quản lý dự án quốc tế: Các công ty đa quốc gia hoặc công ty xuất nhập khẩu thường yêu cầu các vị trí quản lý dự án, phát triển kinh doanh quốc tế có bằng đại học tiếng Anh để làm việc với các đối tác, khách hàng nước ngoài.

Nhân viên xuất nhập khẩu: Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, việc giao tiếp với các đối tác nước ngoài thường yêu cầu khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo và bằng cấp chuyên ngành.

Nhân viên ngoại giao: Các vị trí làm việc tại đại sứ quán, lãnh sự quán, hoặc các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới yêu cầu bằng đại học tiếng Anh, bởi đây là ngôn ngữ chính trong môi trường làm việc.

Tổ chức phi chính phủ (NGOs): Các tổ chức phi chính phủ quốc tế, hoạt động về nhân đạo, phát triển bền vững thường ưu tiên những ứng viên có bằng đại học Ngôn ngữ Anh để đảm bảo khả năng làm việc với các đối tác quốc tế.

Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật quốc tế: Các công ty công nghệ thông tin có thị trường quốc tế, hoặc các công ty outsourcing thường yêu cầu nhân viên biết tiếng Anh để hỗ trợ khách hàng nước ngoài.

Phát triển phần mềm và lập trình viên: Mặc dù không bắt buộc, nhưng việc có bằng đại học tiếng Anh là một lợi thế lớn khi làm việc trong các dự án công nghệ có yếu tố quốc tế hoặc khi tham gia các dự án mở rộng toàn cầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ