Đào tạo tiến sĩ tại Học viện Kỹ thuật Quân sự chạm mốc 600 luận án

GD&TĐ - Ngày 11/12, Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ thứ 600.

Trung tướng Lê Minh Thái – Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự tặng hoa chúc mừng Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hường bảo vệ luận án tiến sĩ thành công.
Trung tướng Lê Minh Thái – Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự tặng hoa chúc mừng Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hường bảo vệ luận án tiến sĩ thành công.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hường bảo vệ đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số kết cấu đai dẫn đạn pháo đến quá trình cắt đai khi bắn”. Trung tướng Lê Minh Thái – Giám đốc Học viện – nhấn mạnh, cột mốc 600 tiến sĩ là minh chứng sống động cho vị thế của Học viện, nơi đào tạo đội ngũ nhà khoa học quân sự chất lượng cao, đồng thời là trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Quân đội và cả nước.

Theo Trung tướng Lê Minh Thái, nghiên cứu sinh đầu tiên bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ cấp Nhà nước tại Học viện là đồng chí Nguyễn Thuận (khóa 3) vào ngày 3/8/1983. Đây là dấu mốc chứng minh tính khả thi của mô hình đào tạo tiến sĩ trong nước.

Từ năm 2011, khi Học viện được giao quyền tự chủ đào tạo trình độ tiến sĩ, quy mô và chất lượng đào tạo liên tục được nâng cao. Sau các mốc 100 ( năm 2006), 200 (năm 2011), 300 (năm 2015), 400 (năm 2018) và 500 (năm 2021), đến nay, Học viện đã đào tạo thành công 600 tiến sĩ.

daotaotiensi-1.jpg
Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hường trình bày bảo vệ luận án tiến sĩ.

Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, với 46 năm đào tạo tiến sĩ, Học viện hiện chủ trì đào tạo 16 ngành trình độ tiến sĩ. Đây không chỉ là thành tựu về số lượng mà còn cho thấy bước tiến về chất lượng trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Đội ngũ tiến sĩ hệ quân sự do Học viện Kỹ thuật Quân sự đào tạo đã và đang là lực lượng nòng cốt trong làm chủ công nghệ hiện đại; trực tiếp tham gia nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, khai thác các loại vũ khí và trang bị kỹ thuật phức tạp trong toàn quân. Học viện vì thế tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo tiến sĩ hàng đầu trong lĩnh vực khoa học – công nghệ – kỹ thuật của cả nước.

Theo lãnh đạo Học viện, thành tựu 600 tiến sĩ có được nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo các cấp và sự đồng hành của đội ngũ nhà khoa học. Thời gian tới, Học viện sẽ tập trung đổi mới chương trình đào tạo, mở ngành mũi nhọn, đẩy mạnh hợp tác quốc tế; gắn kết đào tạo với nghiên cứu và công bố quốc tế; thúc đẩy chuyển đổi số; tăng cường cơ sở vật chất và học liệu.

daotaotiensi-3.jpg
Hội đồng phản biện và các đại biểu tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện.

Với triết lý giáo dục “Bản lĩnh – Trí tuệ – Chuyên nghiệp – Hợp tác”, Học viện Kỹ thuật Quân sự đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững vị thế trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật hàng đầu, đóng góp vào xây dựng Quân đội hiện đại và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người miền Tây nấu bánh tét đón Xuân. Ảnh: ITN.

Tết Việt trong kỷ nguyên số

GD&TĐ - Trong dòng chảy của thời đại, Tết cổ truyền của người Việt mỗi năm khoác lên mình một diện mạo mới.

Văn khấn mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026

Văn khấn mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026

GD&TĐ - Văn khấn tổ tiên (bài cúng gia tiên) mùng Một Tết là lời tưởng niệm ân đức tổ tiên và cầu mong một năm mới an khang cho gia đình.

Nhầm lẫn khó tin ở Serie A

Nhầm lẫn khó tin ở Serie A

GD&TĐ - Một tình huống ‘dở khóc dở cười’ xảy ra tại Serie A khi hình ảnh HLV Ruben Amorim bất ngờ xuất hiện trên màn hình dù không liên quan đến trận đấu.

Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com sách đọc online Thi Thử Trắc Nghiệm