Đào tạo giảng viên cấp cứu ngoại viện theo chuẩn quốc tế

GD&TĐ - Ngày 28/7, Trường Đại học Y Dược - ĐHQGHN cùng các đối tác tổ chức tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện.

Lễ Khai giảng chương trình “Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện”
Lễ Khai giảng chương trình “Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện”

Từ ngày 28 - 29/7, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Đại học Kokushikan và Tập đoàn Kitahara (Nhật Bản) tổ chức chương trình “Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện” đợt 6.

Chương trình nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN và Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt về cấp cứu ngoại viện, phục vụ công tác đào tạo và chuyển giao chuyên môn.

ong-bon.jpg
Trung tướng, PGS.TS. Lê Quang Bốn - Hiệu trưởng Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phát biểu tại lễ khai giảng

Trung tướng, PGS.TS Lê Quang Bốn, Giám đốc Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cho biết, trước những diễn biến phức tạp của thiên tai, cháy nổ, tai nạn và các sự cố, yêu cầu đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ngày càng cao.

Trong nhiều tình huống, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là những người đầu tiên tiếp cận hiện trường, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cứu người bị nạn. Vì vậy, bên cạnh bản lĩnh và kỹ năng nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ cần được trang bị kiến thức, kỹ năng cấp cứu ban đầu để xử trí kịp thời ngay tại hiện trường.

1785235436345-7673159887139160520-7673159887139160520-5c2a7c1b8d4b7fbd8006e7a22ad429ab.jpg
Các đối tác đến từ Nhật Bản cùng tham gia chương trình tập huấn.

Theo PGS.TS Lê Quang Bốn, việc đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm mới chỉ là bước đầu. Các biện pháp sơ cấp cứu được thực hiện đúng trong “thời gian vàng” có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng sống sót và hạn chế di chứng cho người bị nạn. Do đó, đào tạo cấp cứu ngoại viện bài bản, khoa học, phù hợp với đặc thù công tác cứu nạn, cứu hộ là yêu cầu cần thiết hiện nay.

Chương trình tập huấn lần này không chỉ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho học viên mà còn hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nguồn có khả năng tổ chức đào tạo, huấn luyện và nhân rộng kiến thức, kỹ năng cấp cứu ngoại viện cho cán bộ, chiến sĩ trên phạm vi toàn quốc.

le-ngoc-thanh.jpg
GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN chia sẻ về định hướng hợp tác trong thời gian tới giữa các đơn vị.

Tại chương trình, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN chia sẻ, phát triển chương trình đào tạo cấp cứu ngoại viện là định hướng được nhà trường và Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện từng bước triển khai trong nhiều năm qua. Việc phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ có ý nghĩa đặc biệt khi đây là lực lượng trực tiếp xử lý các tình huống tai nạn, cháy nổ, thiên tai trong thực tế.

tap-huan-cap-cuu.jpg
Thực hành các tình huống cấp cứu ngoại viện.

GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành kỳ vọng trong năm học 2026, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai các nội dung giảng dạy tổng quan về cấp cứu ngoại viện cho sinh viên. Sự hỗ trợ từ Đại học Kokushikan và Tập đoàn Kitahara sẽ giúp đội ngũ giảng viên tiếp cận thêm tài liệu, kỹ thuật và phương pháp đào tạo tiên tiến, góp phần hoàn thiện chương trình đào tạo tại Việt Nam.

Dự án hợp tác đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện giữa Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN và các đối tác Nhật Bản được triển khai từ năm 2024. Trong khuôn khổ dự án, nhiều giảng viên của nhà trường được cử sang Nhật Bản đào tạo, tiếp cận mô hình, kỹ thuật thực hành và phương pháp giảng dạy cấp cứu ngoại viện của Đại học Kokushikan.

Chương trình tập huấn đợt 6 có sự tham gia của 14 giảng viên thuộc Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN; 18 học viên là giảng viên, cán bộ của Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng 4 chuyên gia, giảng viên đến từ Nhật Bản.

thuc-hanh-cap-cuu.jpg
Học viên thực hành các tình huống, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu.

Học viên được học lý thuyết kết hợp thực hành trên mô hình và các tình huống mô phỏng, tập trung vào những kỹ năng thiết yếu như hồi sức tim phổi, sử dụng máy khử rung tim tự động, hỗ trợ hô hấp, đánh giá ban đầu người bệnh, kiểm tra dấu hiệu sinh tồn, bảo đảm đường thở, cầm máu, cố định cột sống cổ và vận chuyển người bị nạn.

Thông qua chương trình, các học viên được nâng cao năng lực chuyên môn, phương pháp tổ chức đào tạo và đánh giá kỹ năng, trở thành lực lượng nòng cốt tiếp tục lan tỏa kiến thức cấp cứu ngoại viện, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ