Đạo diễn người Pháp làm phim về âm nhạc Việt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Đạo diễn người Pháp gốc Việt François Bibonne làm phim xoay quanh chủ đề âm nhạc truyền thống cũng như sự giao thoa hiện đại.

Đạo diễn người Pháp làm phim về âm nhạc Việt

Bộ phim “Ngày xưa có một nhịp cầu ở Việt Nam” sẽ được trình chiếu trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2022. Đồng thời, công chúng cũng sẽ có buổi giao lưu đối thoại với tác giả - nhà làm phim độc lập người Pháp gốc Việt Francois Bibonne.

Phim “Ngày xưa có một nhịp cầu ở Việt Nam” là hành trình tìm về nguồn cội của Francois Bibonne. Bộ phim xoay quanh chủ đề nền âm nhạc cổ điển Việt Nam với sự tiếp nhận từ nền âm nhạc cổ điển phương Tây, cũng như sự giao thoa giữa âm nhạc cổ điển và âm nhạc truyền thống Việt Nam trong bối cảnh hiện đại.

Francois Bibonne quyết định đặt chân đến Việt Nam, cũng là quê hương của bà nội mình, bắt đầu cuộc hành trình mới với công việc làm phim và đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi từng xuất hiện trong đầu.

Francois Bibonne đã đến nhiều ngôi làng có truyền thống âm nhạc ở Việt Nam để hoàn thành bộ phim.

Francois Bibonne đã đến nhiều ngôi làng có truyền thống âm nhạc ở Việt Nam để hoàn thành bộ phim.

Một Việt Nam vừa gần gũi vừa mới mẻ, lạ lẫm đã khiến anh thay đổi so với những mục đích làm phim ban đầu. Trong suốt 15 tháng giữa đại dịch Covid-19, Francois Bibonne dạy tiếng Pháp, tiếng Anh để có tiền thực hiện bộ phim có độ dài 43 phút.

Với một chiếc máy ảnh đảm nhiệm chức năng quay phim, anh đã đến những buổi trình diễn hòa nhạc, biểu diễn âm nhạc truyền thống, những buổi tập luyện của các nghệ sĩ, hay làng làm kèn đồng ở Nam Định, làng vĩ cầm ở Bắc Giang, vùng đất dân ca quan họ Bắc Ninh, gia tộc hát ca trù tại Hà Nội… để ghi lại những thước phim.

“Tôi đã hiểu mình là một phần của Việt Nam, tôi đã và đang cùng sống trong lịch sử của Việt Nam”, Francois Bibonne nói về nỗi nhớ về Việt Nam khi quay trở lại Pháp sau khi hoàn thành bộ phim.

“Once upon a bridge in Vietnam” (Ngày xưa có một nhịp cầu ở Việt Nam) đã được công chiếu trực tuyến cho khán giả của Los Angeles Film Awards và đã giành giải Phim tài liệu ngắn xuất sắc.

Francois Bibonne là một nghệ sĩ piano, đạo diễn người Pháp. Từ nhỏ, anh sống cùng bà nội, người đã truyền tình yêu âm nhạc và luôn khích lệ anh chơi đàn. Sau khi bà qua đời, Francois Bibonne khao khát được biết rõ hơn về cội nguồn của bà - đất nước Việt Nam, thông qua âm nhạc.

Đạo diễn người Pháp gốc Việt muốn trở về nguồn cội để hiểu hơn về văn hoá Việt Nam.

Đạo diễn người Pháp gốc Việt muốn trở về nguồn cội để hiểu hơn về văn hoá Việt Nam.

Ý tưởng làm bộ phim tài liệu “Once upon a bridge in Vietnam” ra đời. Với Francois Bibonne, những thước phim chính là cánh cửa giúp anh có thể tiếp cận và hiểu hơn về âm nhạc và những nét văn hóa bản địa đặc trưng của Việt Nam. Đồng thời anh cũng muốn đưa đến cho người xem những góc nhìn mới mẻ và thú vị về Việt Nam.

“Once upon a bridge in Vietnam” là dự án đầu tiên của studio Thi Koan mà Francois Bibonne lấy theo tên bà nội của mình (Nguyễn Thị Koan) - nơi anh ấp ủ nhiều dự án về văn hóa Việt khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.