Danh hiệu "Găng tay vàng" Premier League 2010/2011 đã có chủ

Danh hiệu "Găng tay vàng" Premier League 2010/2011 đã có chủ

(GD&TĐ) - Với 17 trận không để thủng lưới, thủ môn Joe Hart của Man City đã đánh bại sự cạnh tranh của Petr Cech Edwin van der Sar để nhận danh hiệu “Găng tay vàng” Premier League mùa giải năm nay.

Thủ thành 24 tuổi người Anh lần đầu tiên nhận danh hiệu
Thủ thành 24 tuổi người Anh lần đầu tiên nhận danh hiệu "Găng tay vàng"

“Găng tay vàng” là giải thưởng được nhà tài trợ và BTC Premier League trao tặng cho thủ môn có nhiều trận không để thủng lưới nhất. Sau thắng lợi 3-0 của Man City trước Stoke ở trận đấu muộn nhất vòng 37 Premier League, Joe Hart đã nâng tổng số trận không để thủng lưới của mình lên con số 17 nhiều hơn 2 trận so với Petr Cech của Chelsea trong khi mùa giải chỉ còn 1 vòng đấu.

Với 17 trận không để thủng lưới Joe Hart của Man City đã đánh bại sự cạnh tranh của Petr Cech Edwin van der Sar để nhận danh hiệu “Găng tay vàng”. Thủ thành 24 tuổi người Anh đã nhận được giải thưởng “Găng tay vàng” hôm thứ Sáu vừa qua (20/5).

Joe Hart bắt đầu mùa giải với 3 trận giữ sạch lưới trong 5 trận đầu tiên của Man City, sau đó anhtiếp tục có màn trình diễn xuất sắc trong các trận đấu với Arsenal, Manchester United và Chelsea.

Thủ thành 24 tuổi này còn xuất sắc giữ sạch lưới trong trận đấu quyết định suất tham dự Champions League của Man City với Tottenham. Giúp đội chủ sân City of Manchester lần đầu tiên trong lịch sử giành suất tham dự đấu trường Champions League.

Đây là lần đầu tiên Joe Hart nhận được giải thưởng này khi vượt qua các tên tuổi như Petr Cech của Chelsea (15 trận giữ sạch lưới), Pepe Reina và Edwin van der Sar của Manchester United (14 trận giữ sạch lưới).

Phạm Nguyễn (theo Goal)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.