Đăng ký chương trình hè bán trú: Những điều phụ huynh cần cân nhắc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trẻ được nghỉ hè hoặc chuẩn bị bước vào năm học tới khi trường mở kí túc xá nội trú là nỗi lo lắng của nhiều cha mẹ. Vì vậy, không ít phụ huynh đã cấp tốc tìm trại hè để con được tập dượt trước.

Học sinh tham gia trại hè tại Trường Đội Lê Duẩn (Hà Nội). Ảnh minh họa
Học sinh tham gia trại hè tại Trường Đội Lê Duẩn (Hà Nội). Ảnh minh họa

Giải pháp của cha mẹ bận rộn

Kỳ nghỉ hè luôn nằm trong sự mong đợi của các em bởi sau một năm học hành căng thẳng, mệt mỏi. Vì vậy, việc chọn chương trình hè phù hợp rất quan trọng, vừa giúp các em củng cố kiến thức cũ, đồng thời tích lũy kiến thức mới mà không bị áp lực. Tranh thủ thời gian này, nhiều phụ huynh coi đây là đợt “tập dượt” dành cho những trẻ chuẩn bị phải học nội trú xa nhà.

Chị Phạm Hoàng Giang (Mỹ Đình, Hà Nội) là một trong số những phụ huynh đau đầu khi con được nghỉ hè. Chia sẻ trên trang cá nhân, chị cho biết: “Năm trước, suốt mùa dịch mình thấy mệt mỏi quá. Con được nghỉ nhưng vợ chồng mình vẫn phải đi làm, nội ngoại thì ở xa nên không có ai trông trẻ. Đi không được, nghỉ không xong nên mình đành khóa cổng “nhốt” bé với chiếc tivi. Đến giờ nghỉ trưa lại phóng xe về nhà, chỉ có mấy tháng mà mình kiệt sức vì quay như chong chóng. Vì thế, khi con nghỉ hè là gia đình đã tính chuyện cho con học hè bán trú để rèn luyện kỹ năng sống tự lập”.

Không khác gì chị Giang, hè đến là lúc nhiều cha mẹ than phiền tìm cách quản con. Trong khi tìm lớp cho con cũng không hề đơn giản bởi trung tâm nào cũng đông đúc, cha mẹ lại không có thời gian đưa đón. Cho trẻ đến nhà cô giáo học thêm thì sợ thiếu sân chơi, đồ dùng học tập. Nhiều phụ huynh băn khoăn không biết có nên cho con đi học bán trú hè hay không? Làm thế nào để trẻ có một mùa hè lành mạnh?

Không chỉ đơn giản là một lớp giữ trẻ bán trú, chương trình hè bán trú được giới thiệu là mang lại nhiều lợi ích giúp phụ huynh giảm lo lắng. Hơn nữa, việc dừng lại chuyện học tập trong thời gian hè sẽ dẫn đến tình trạng hao hụt kiến thức. Tương tự, những thói quen tốt như nền nếp, tinh thần kỷ luật, tính chăm chỉ… cũng dễ mất đi do không được rèn luyện thường xuyên. Chưa kể đến những thói quen xấu như xem tivi, nghiện game, lười nhác, vui chơi quá đà dễ dàng tiêm nhiễm vào trẻ. Chính vì vậy, tham gia học hè là cách để duy trì, bổ sung kiến thức và những kỹ năng thực tế cho trẻ mà các chương trình chính khóa chưa đáp ứng được.

Với mục tiêu kết hợp học tập với ngoại khóa, các chương trình hè bán trú thường tổ chức các chuyến tham quan, dã ngoại để trẻ được vui chơi đúng nghĩa. Tận dụng nguồn tri thức có sẵn, trẻ sẽ được tham quan thư viện, bảo tàng, sở thú, nông trại, những buổi hòa nhạc… để mở mang kiến thức, khám phá cuộc sống.

Tuy nhiên, là một người có kinh nghiệm trong việc cho con tham gia trại hè bán trú, chị Nguyễn Huyền Trang (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Khi phụ huynh xác định cho con đi trại hè phải tìm hiểu thật kỹ đơn vị đưa đi, các hoạt động con sẽ tham gia, mục đích làm gì, đi những đâu. Sau đó hãy cân nhắc đăng ký đi hay không. Nên chọn những cơ sở đã có thương hiệu, uy tín để cho con tham gia”.

Đừng quá kỳ vọng

Hiện, nhiều phụ huynh có tâm lý muốn cho con được trải nghiệm vốn sống, những kỹ năng cần thiết. Chính vì vậy, họ quá kỳ vọng vào các trại hè sẽ giúp con mình có những thay đổi, nên cứ thấy người ta đăng ký là làm theo mà không tìm hiểu thật kỹ.

“Thực ra các bố mẹ cũng không nên mong muốn nhiều về việc con sẽ thay đổi hoặc sẽ tiến bộ hơn. Mình cũng là người có con tham gia trại hè nên hiểu những hoạt động chỉ mang tính chất trải nghiệm cho con hơn là tích lũy kỹ năng hoặc sự phát triển nhân cách mà các phụ huynh kỳ vọng. Vì thời gian ngắn chưa đủ nói lên tất cả”, chị Trang chia sẻ.

Chị Trang cũng nhấn mạnh, phụ huynh không nên thấy người ta cho con đi cũng hào hứng cho con theo, nên cân nhắc nhiều yếu tố như sức khỏe, tâm lý của con, môi trường… Theo chị, cái tốt nhất cho con trẻ vẫn là sự quan tâm của bố mẹ, người thân.

“Nếu có thể, cha mẹ hãy dành thời gian tối đa cho con. Đừng nên quá lạm dụng những khóa học như thế này hoặc kỳ vọng nhiều ở nó. Mà hãy xem đó là một trải nghiệm cho trẻ”, chị Trang cho hay.

Cô Nguyễn Hương Thảo, Trường Tiểu học Hòa Lâm (Hà Nội), cho biết, có nhiều trại hè cho phụ huynh lựa chọn. Tuy nhiên, qua thực tế nhận thấy, nhiều cha mẹ cho học sinh đăng ký trại hè ở Trường Đội Lê Duẩn. Ở đây, học sinh hoàn toàn xa nhà, được rèn các kỹ năng cần thiết như tự phục vụ, lao động, thể thao, hoạt động nhóm, chia sẻ và chăm sóc cho nhau.

Trường cũng có nhiều giáo viên của các trường trong thành phố tham gia sinh hoạt cùng nên các em được làm quen với cuộc sống xa nhà. Đặc biệt, được giáo viên rèn luyện nên dù kết hợp vui chơi nhưng các em vẫn phải thực hiện nghiêm túc có thưởng, có phạt với các quy định mà trường đặt ra. Nhiều em đã trưởng thành hơn khi chính thức bước vào năm học bán trú ở môi trường mới. Vì vậy, tùy mục đích của cha mẹ mà chọn những mô hình bán trú hè phù hợp.

“Với mục đích cho trẻ học trại hè để rèn kỹ năng, có môi trường vui chơi, có người quản lý thì có vô số lựa chọn. Tuy nhiên, đối với phụ huynh coi trại hè là cuộc tập dượt để con chuẩn bị vào môi trường nội trú trong năm học mới thì phải lựa chọn kỹ. Bởi nội trú ở trường và nhiều trại hè không giống nhau.

Cái con làm quen được chỉ là tạm xa nhà một thời gian, làm quen với nhiều bạn mới. Còn các kỹ năng sinh hoạt ở nội trú thì không giống nhau để con có thể trải nghiệm, làm quen trước. Vì vậy, cần tìm hiểu kỹ môi trường định cho con học hè bán trú để đỡ tốn tiền, mất thời gian, thậm chí là tránh sốc khi con học nội trú thực sự”, cô Nguyễn Hương Thảo nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.