Dâng hương tưởng niệm 640 năm ngày mất thầy giáo Chu Văn An

Dâng hương tưởng niệm 640 năm ngày mất thầy giáo Chu Văn An
(GD&TĐ)- Sáng ngày 31/12, Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp Ban chỉ đạo phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực tại Chí Linh-Hải Dương. 
Trước buổi họp, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển, Bà Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch Hội LHPNVN và các thành viên trong Ban chỉ đạo đã cùng lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương tham dự lễ dâng hương tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An, huyện Chí Linh, Hải Dương nhân kỉ niệm 640 năm ngày mất của ông (26/11/1370- 26/11/2010 âm lịch)
Đền thờ thầy giáo Chu Văn An ở dưới chân núi Phượng Hoàng, tại xã Văn An, huyện Chí Linh là khu di tích Lịch sử-văn hóa đã được nhà nước xếp hạng.  Khu di tích Phượng Hoàng là nơi sinh ra tám vị đại quan, quê hương của bà Chúa Sao Sa Nguyễn Thị Duệ-nữ tiến sĩ hiếm có trong lịch sử. Sau khi từ quan, Chu Văn An về đây ở ẩn, dựng nhà, dạy học, lấy tên hiệu Tiều Ẩn (tiều phu ở ẩn).
Theo sử sách, Chu Văn An, nguyên có tên là Chu An, tự là Linh Triệt, biệt hiệu là Linh Triệt. Ông sinh năm 1292, mất năm 1370. Vua Trần Minh Tông đã mời ông về kinh làm Tư nghiệp Quốc Tử Giám (tương đương chức Hiệu trưởng trường đại học hiện nay), trực tiếp dạy học Thái tử.
Sau khi dâng “Thất trảm sớ” (sớ dâng xin chém đầu bảy quan nịnh thần) lên Vua Trần Dụ Tông không thành, Chu Văn An về núi Phượng Hoàng dựng nhà, lấy tên hiệu là “Tiều ẩn”. Ông sống ở đây hơn mười năm đến khi mất năm 1370, hưởng thọ 78 tuổi.
Đặc biệt do chiến tranh, thiên tai, quần thể di tích trên núi Phương Hoàng bị tàn phá, xuống cấp. Trong những năm qua, tỉnh Hải Dương nỗ lực tôn tạo, trùng tu các công trình thuộc cụm di tích lịch sử dưới chân núi Phượng Hoàng.
Để xây dựng công trình này, đơn vị thi công huy động gần 4.000 m3 đất đá, 179 m3 gỗ tứ thiết, 152 m3 đá xanh, hàng trăm tấn xi măng cốt thép. Các phù điêu được trang trí, chạm khắc tinh vi.
Việc xây mới đền thờ Chu Văn An thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta, có ý nghĩa giáo dục lâu dài. 
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi Lễ dâng hương:
Gióng trống dâng hương. Ảnh, gdtd.vn
 Gióng trống dâng hương. Ảnh, gdtd.vn 
Rước văn tế . Ảnh, gdtd.vn
Rước văn tế . Ảnh, gdtd.vn 
Đọc văn tế dâng hương. Ảnh, gdtd.vn
 Đọc văn tế dâng hương. Ảnh, gdtd.vn
Trước lúc dâng hương. Ảnh, gdtd.vn
 Trước lúc dâng hương. Ảnh, gdtd.vn
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh HIển và Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Đặng Thị Bích Liên dâng hương. Ảnh, gdtd.vn
 Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh HIển và Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Đặng Thị Bích Liên dâng hương. Ảnh, gdtd.vn
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển nhận chữ tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An. Ảnh, gdtd.vn
 Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển nhận chữ tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An. Ảnh, gdtd.vn
Các học sinh xin chữ thư pháp tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An. Ảnh, gdtd.vn
 Các học sinh xin chữ thư pháp tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An. Ảnh, gdtd.vn
Học sinh trường THCS Chí Linh thắp hương tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An. Ảnh, gdtd.vn
Học sinh trường THCS Chí Linh thắp hương tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An. Ảnh, gdtd.vn
 Bá Hải

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ