Tập đoàn Boeing của Mỹ hợp tác với công ty Nammo của Na Uy đang phát triển đạn pháo dẫn đường phản lực Ramjet 155. Quá trình phát triển đã được tiến hành từ năm 2018 như một phần của chương trình Đạn pháo tầm xa (ERAMS) của Lục quân Hoa Kỳ.
Đặc điểm chính của Ramjet 155 là sử dụng động cơ phản lực nhiên liệu rắn ramjet, được kích hoạt gần như ngay lập tức sau khi rời khỏi nòng pháo. Nhờ vậy loại đạn này có thể đạt được tầm bắn theo công bố là 150 km (tùy thuộc vào chiều dài của nòng pháo, cự ly tác chiến có thể ngắn hơn).
Để so sánh, đạn pháo chính xác cao của Mỹ M982A1 Excalibur với động cơ đẩy phụ trợ có tầm bắn 36 - 48 km (khi bắn từ lựu pháo tiên tiến - lên tới 70 km). Tuy nhiên một động cơ như vậy trong Ramjet 155 lại chiếm rất nhiều không gian dọc theo toàn bộ thân, điều này sẽ ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực đến lượng thuốc nổ có thể mang theo.
Tuy nhiên, việc không có đầu đạn được bù đắp hoàn toàn bằng tầm bắn đáng kể và độ chính xác cao. Điều này cho phép tấn công các sân bay, sở chỉ huy, kho đạn dược, bãi tập trung thiết bị, tổ hợp phòng không... từ khoảng cách an toàn.

Trước đây có thông tin cho rằng đạn pháo Ramjet 155 sử dụng cùng một bộ định vị như JDAM để dẫn đường, nó có khả năng bắn trúng cả mục tiêu đứng yên và di động. Tuy nhiên không rõ khả năng này sẽ được thực hiện cụ thể như thế nào.
Một quả bom JDAM thông thường chỉ có thể tấn công mục tiêu cố định có tọa độ đã biết trước thông qua định vị vệ tinh và chỉ khi được bổ sung đầu tự dẫn laser bán chủ động trong phiên bản LJDAM thì nó mới mở rộng sang mục tiêu di động.
Đồng thời đối với phương án thứ nhất, vấn đề hoạt động trong điều kiện tác chiến điện tử là quan trọng, còn đối với phương án thứ hai, việc đảm bảo chiếu xạ mục tiêu ở sâu trong tuyến sau của đối phương là yêu cầu tối quan trọng.
Thời hạn chót cho chương trình này là năm tài chính 2025 và gần đây, ấn phẩm Army Recognition cho biết Ramjet 155 đang tiến gần đến giai đoạn sẵn sàng hoạt động.
Được biết một số công ty khác cũng đang tham gia vào chương trình ERAMS, bao gồm Raytheon, BAE Systems và viện nghiên cứu TNO của Hà Lan, họ đang nghiên cứu đạn pháo tầm xa dẫn đường siêu tốc độ XM1155-SC, dự kiến sẽ được thử nghiệm trong năm nay.
Dự án nào trong hai dự án này sẽ được Lục quân Hoa Kỳ ưa chuộng vẫn còn khó dự đoán, nhưng vì thời hạn chót là năm tài chính 2025 nên chúng ta sẽ sớm biết được.