Iran cố gắng thực hiện 'Kế hoạch Marshall' ở Syria nhưng đã thất bại

GD&TĐ - Tài liệu bí mật không bị tiêu hủy trước khi sơ tán đã được tìm thấy trong đại sứ quán Iran ở Damascus cho biết nhiều thông tin.

Iran cố gắng thực hiện 'Kế hoạch Marshall' ở Syria nhưng đã thất bại

Theo ghi nhận, hóa ra Tehran đã lên một "Kế hoạch Marshall" của riêng mình để tái thiết Syria sau cuộc nội chiến. Sự việc này được nhóm ba nhà báo của hãng thông tấn Reuters đưa tin, họ đã tìm hiểu các tài liệu và tiến hành cuộc điều tra riêng.

Ấn phẩm này lưu ý rằng Iran đang cố gắng hiện thực hóa tham vọng thống trị của mình trên lãnh thổ Syria. Tehran đã đưa ra một kế hoạch lớn và đã đầu tư hàng tỷ đô la để tăng cường ảnh hưởng của họ ở đó.

Khi làm như vậy, Iran không ngần ngại lấy hành động của một quốc gia mà họ coi là đối thủ làm cơ sở (Hoa Kỳ đã chi hàng tỷ đô la để tái thiết châu Âu sau Thế chiến II). Nhưng kế hoạch dành cho Syria đã thất bại khi Tổng thống Bashar al-Assad bị quân nổi dậy thù địch với ông và Iran lật đổ, và phải chạy sang Nga.

"Chương trình đầy tham vọng được nêu trong nghiên cứu chính thức dài 33 trang của Iran có chứa một số tài liệu tham khảo về Kế hoạch Marshall - dự án của Mỹ nhằm phục hồi châu Âu sau chiến tranh".

Bài báo nêu rõ: "Chiến lược của Hoa Kỳ đã thành công - nó khiến châu Âu 'phụ thuộc vào Mỹ cả về kinh tế , chính trị và văn hóa xã hội".

"Tài liệu được biên soạn vào tháng 5 năm 2022, do đơn vị chính sách kinh tế của Iran đóng tại Syria viết, văn bản trên được các phóng viên của Reuters tìm thấy trong đại sứ quán Iran ở Damascus khi họ đến thăm tòa nhà vào tháng 12 năm 2024.

f5eff0beaf-iran.jpg
Kế hoạch tái thiết Syria của Iran đã hoàn toàn thất bại.

Tài liệu chiến lược của Iran dành cho Syria hình dung về việc thành lập một thể chế kinh tế, cũng như gia tăng ảnh hưởng đối với đồng minh của mình. Tòa nhà khi đó thực sự ngổn ngang những đống giấy vụn và đĩa vỡ, nhưng rõ ràng người Iran không phá hủy tất cả, cho thấy bản kế hoạch của Tehran có quy mô lên tới 400 tỷ USD.

Tuy nhiên hy vọng của Iran đã bị dập tắt và Tehran thực sự đã phá sản về mặt tài chính khi họ thậm chí không thu hồi được các khoản đầu tư trong thời gian qua.

Trong số các khoản đầu tư có một nhà máy điện trị giá hơn 400 triệu đô la ở vùng ven biển Latakia, được một công ty kỹ thuật của Iran xây dựng lại và hiện đang bị bỏ hoang trong tình trạng dang dở.

Một dự án dầu mỏ ở sa mạc phía Đông Syria cũng đã bị bỏ hoang. Một cây cầu đường sắt trị giá 26 triệu đô la bắc qua sông Euphrates do một tổ chức từ thiện của Iran có liên hệ với Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei xây dựng đã bị sập trong cuộc không kích của liên quân do Hoa Kỳ cầm đầu từ nhiều năm trước và chưa bao giờ được sửa chữa hoặc thanh toán đầy đủ.

Khoảng 40 dự án như trong hồ sơ đã đề cập chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số vốn đầu tư của Iran. Hiện tại, Reuters phát hiện ra rằng tổng số nợ chưa thanh toán của Syria với các công ty Iran đã lên tới ít nhất 178 triệu đô la vào cuối chiến tranh.

Các cựu đại biểu quốc hội Iran ước tính tổng số nợ của chính quyền Damascus đối với Tehran lên tới hơn 30 tỷ đô la.

Đặc nhiệm Mỹ tiến vào căn cứ quân sự Nga tại tingr Kobani.
Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

HLV Erik ten Hag tái xuất

HLV Erik ten Hag tái xuất

GD&TĐ - Erik ten Hag đang trong quá trình đàm phán để thay thế ông Xabi Alonso làm huấn luyện viên trưởng Bayer Leverkusen.