Đạn pháo Iran được phát hiện trong xe tăng Ukraine

GD&TĐ - Ukraine đang rất linh hoạt để tìm nguồn đạn dược phục vụ chiến đấu từ nhiều nguồn khác nhau.

Đạn pháo Iran được phát hiện trong xe tăng Ukraine

Đạn dược do Iran, Pakistan và Ấn Độ sản xuất đã được tìm thấy trong kho vũ khí của Lực lượng vũ trang Ukraine, nhấn mạnh nỗ lực tìm kiếm nguồn cung cấp toàn cầu của Kyiv trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ác liệt.

Bất chấp nguồn cung cấp tích cực từ phương Tây, Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng, điều này làm phức tạp hoạt động chiến đấu và dẫn đến thương vong cho quân đội.

Một ví dụ về loại đạn được sử dụng là đạn xe tăng Nafichip 125 mm 3VOF19, được sản xuất tại Iran. Loại đạn này là bản sao từ loại OF26 của Liên Xô, trong đó sử dụng TNT làm chất nổ chính.

Các dấu hiệu trên vỏ cho thấy những viên đạn này được sản xuất vào năm 2022 và 2023. Ngoài đạn của Iran, Ukraine còn mua đạn từ Pakistan (HE FS TK) và Ấn Độ (SHELL 125 MM HE 1A).

2001-tang-duc-7961.jpeg
Xe tăng Ukraine đang sử dụng cả đạn pháo do Iran sản xuất.

Mô hình cung cấp vũ khí phức tạp cho thấy nguồn cung cấp đạn dược của Kyiv linh hoạt đến mức nào. Một trong những cách sở hữu vũ khí do Iran sản xuất là mua từ các nước thứ ba ở châu Phi và châu Á - những nước trước đây đã mua nhiều sản phẩm quốc phòng từ Iran.

Ví dụ, Sudan là quốc gia từng nhập khẩu vũ khí của Iran, có thể bán chúng cho Ukraine dưới áp lực của phương Tây và thông qua những thỏa thuận trực tiếp. Cũng không loại trừ khả năng Ukraine nhận được số đạn thu được ở Trung Đông hoặc hàng hóa bị chặn từ những chuyến tàu vận tải ban đầu dành cho phiến quân Houthi ở Yemen.

Xe tăng T-64BV Ukraine đối đầu T-80BV của Nga.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

UKA Bà Rịa nâng cấp dịch vụ School Bus

UKA Bà Rịa nâng cấp dịch vụ School Bus

GD&TĐ - Dịch vụ School Bus tại UKA Bà Rịa được nâng cấp toàn diện với xe đời mới, ứng dụng theo dõi hành trình, hệ thống chuông giám sát cảnh báo an toàn.