Đan Mạch: Tranh cãi sau vụ việc giáo viên chặt đầu gà trước mặt học sinh

GD&TĐ - Một video trong đó có một giáo viên đang chặt đầu những con gà còn sống trước mặt một đám đông học sinh đang truyền đi nhanh chóng tại Đan Mạch. Nó khiến người ta nhớ về những vụ tàn ác với động vật núp mình dưới danh nghĩa khoa học.  

(ảnh minh họa)
(ảnh minh họa)

Trường Langsoskolen ở thị trấn Silkeborg đã trở nên nổi tiếng vì đầu của những con gà còn sống bị chặt trước mắt một nhóm học sinh tuổi từ 6-9. Sau đó, bọn trẻ còn tham gia vào việc nấu nướng thịt gà.

Vụ giết mổ gà này nằm trong một dự án giáo dục mang tên “Từ khởi đầu tới kết thúc”, nhằm dạy cho trẻ về quá trình chế biến thực phẩm trước khi đến bàn ăn.

Bọn trẻ được khuyến khích chứng kiến cảnh những con gà bị chặt đầu, rơi tiết xuống một chiếc xô và sau đó chính các em lại ăn thịt gà này. Chưa rõ sau đó liệu có bao nhiêu học sinh từ chối chạm vào thức ăn khi chứng kiến cảnh này.

Sau vụ việc, video ghi lại cảnh giết gà đã được đưa lên trang Fanpage của trường học và nó đã nhận rất nhiều “gạch đá” của các vị phụ huynh.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người ủng hộ dự án trên, họ cho rằng việc chứng kiến cảnh giết gà là không bắt buộc và phụ huynh nên được tư vấn trước khi thử nghiệm được tiến hành.

Thậm chí nhà tâm lý học Skaarup Jensen cho rằng điều này hoàn toàn ổn khi trường học tiến hành việc thử nghiệm này.

Ông nói với tờ báo Extra Bladet: “Tôi tin rằng đây là việc lành mạnh khi để trẻ em trải nghiệm xem thế giới được kết nối như thế nào” và cho biết thêm rằng không cần giới hạn độ tuổi của trẻ đối với việc này.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…