Dân không còn “quây” trạm BOT Hòa Lạc - Hòa Bình

GD&TĐ - Theo ghi nhận của phóng viên ngày 9/5, sau 2 ngày phải xả trạm, hiện các phương tiện đã lưu thông qua trạm thu phí BOT tại Km17+100 trên đường Hòa Lạc - Hòa Bình bình thường. Việc người dân sống gần đó ra “quây” trạm thu phí đã không còn diễn ra.

Ảnh Internet
Ảnh Internet

Như Báo GD&TĐ đã đưa tin, mới sau 4 ngày thu phí, trạm thu phí Km17+100 trên đường Hòa Lạc - Hòa Bình đã buộc phải xả trạm từ trưa ngày 7/5 vì nhiều phương tiện tập trung dừng đỗ gây mất an ninh trật tự, ùn tắc. Nguyên nhân vụ việc là do một số chủ phương tiện không thuộc đối tượng miễn giảm giá vé theo quy định của Bộ GTVT, tụ tập phản đối, đòi được miễn giảm 100% giá vé.

Trước tình hình đó, Bộ GTVT đã có công điện kiến nghị xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi kích động, gây rối tại trạm thu phí BOT Hoà Lạc - Hòa Bình. Đến chiều tối 8/5, tình hình mất trật tự tại trạm thu phí đã không còn diễn ra, việc thu phí diễn ra bình thường. Bộ trưởng Bộ GTVT cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương, nhà đầu tư để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông qua trạm thu phí. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục đối thoại với người dân, tuyên truyền vận động để người dân hiểu chính sách, pháp luật Nhà nước…

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.