Hưởng ứng Ngày Tránh thai Thế giới (26/9), Trung tâm Y tế Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn và bình đẳng giới; góp phần giảm thiểu tình trạng mang thai ngoài ý muốn, tảo hôn và mất cân bằng giới tính khi sinh.
Ngày Tránh thai Thế giới 26/9 được tổ chức hằng năm như một chiến dịch toàn cầu nhằm khơi dậy trách nhiệm của giới trẻ trong quan hệ tình dục an toàn và chủ động phòng tránh thai, hướng đến mục tiêu xây dựng một thế hệ khỏe mạnh, có hiểu biết và sống có trách nhiệm.
Chủ đề năm 2025 là “Không mang thai ở tuổi chưa thành niên - Vì tương lai, hạnh phúc của chính bạn” kêu gọi thanh thiếu niên, phụ nữ và nam giới trong độ tuổi sinh sản hiểu rõ, lựa chọn đúng và sử dụng hiệu quả các biện pháp tránh thai an toàn.
Đây cũng là dịp để nhấn mạnh lợi ích của việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng ngừa mang thai sớm…
Tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, Phòng Dân số - Truyền thông giáo dục (Trung tâm Y tế Đầm Hà) tổ chức truyền thông phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, phòng tránh tảo hôn cho học sinh tại các trường học trên địa bàn.
Nhiều nội dung thiết thực đã được chia sẻ trong những buổi truyền thông như: Nguyên nhân và hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, biện pháp tránh thai, tình bạn khác giới, tình yêu học đường và tình dục an toàn.
Đặc biệt là việc mang thai sớm ở độ tuổi vị thành niên, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của các em gái, đồng thời kéo theo nhiều hệ lụy như: Gián đoạn học tập, hạn chế cơ hội nghề nghiệp, gánh nặng kinh tế và nguy cơ bất ổn trong hôn nhân, gia đình.
Hưởng ứng Ngày Tránh thai Thế giới 26/9 năm 2025 mỗi bạn trẻ hãy biết trân trọng bản thân, bảo vệ sức khỏe sinh sản, nói “không” với quan hệ tình dục và mang thai ở tuổi chưa thành niên - để gìn giữ tương lai và hạnh phúc lâu dài của chính mình.
Trung tâm Y tế Đầm Hà cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động giáo dục giới tính, tư vấn sức khỏe sinh sản và phòng tránh thai an toàn trong trường học, đặc biệt chú trọng nhóm vị thành niên, thanh niên.
Việc lồng ghép giáo dục sức khỏe sinh sản vào môi trường học đường không chỉ giúp giảm tình trạng mang thai sớm, nạo phá thai và bệnh lây truyền qua đường tình dục, mà còn góp phần xây dựng thế hệ trẻ tự tin, chủ động, sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.