Đảm bảo kì thi vào lớp 10 tại Hải Phòng an toàn, nghiêm túc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Sáng 2/6, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam cùng đoàn công tác đi kiểm tra các Hội đồng thi vào lớp 10 năm học 2023-2024.

Đoàn công tác của TP Hải Phòng kiểm tra tại Hội đồng thi Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, quận Dương Kinh.
Đoàn công tác của TP Hải Phòng kiểm tra tại Hội đồng thi Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, quận Dương Kinh.

Hơn 24.500 thí sinh tại Hải Phòng chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023.

Theo ghi nhận của phóng viên thời tiết sáng ngày 2/6 tại Hải Phòng nắng nóng. Nhiều Hội đồng thi lực lượng chức năng phục vụ thi, các lực lượng thanh niên tình nguyện có mặt đông đủ để hỗ trợ thí sinh tham gia thi.

Sáng 2/6, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam cùng đoàn công tác đi kiểm tra các Hội đồng thi vào lớp 10 năm học 2023-2024 tại một số Hội đồng thi.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng làm việc với Hội đồng thi Trường THPT Lê Hồng Phong, quận Hồng Bàng.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng làm việc với Hội đồng thi Trường THPT Lê Hồng Phong, quận Hồng Bàng.

Hội đồng thi Trường THPT Lê Hồng Phong có 530 thí sinh, có 1 thí sinh thi phòng thi đặc biệt. Theo Chủ tịch Hội đồng thi, công tác chuẩn bị và phục vụ cho kì thi bài bản, chi tiết. Đầu giờ sáng ngày 2/6, các cán bộ làm thi đến đông đủ và không có thí sinh nào vắng mặt.

Kiểm tra tại Hội đồng thi Trường THPT Lê Hồng Phong, Trường THPT Ngô Quyền và THPT Mạc Đĩnh Chi đoàn công tác ghi nhận và động viên tinh thần làm việc nghiêm túc của cán bộ làm thi các Hội đồng.

Ông Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng báo cáo về công tác tổ chức thi vào lớp 10 năm học 2023-2024.

Ông Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng báo cáo về công tác tổ chức thi vào lớp 10 năm học 2023-2024.

Ông Lê Khắc Nam- Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhận định: Sở GD&ĐT Hải Phòng đã chấp hành nghiêm các quy định về kì thi, tích cực chỉ đạo kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất cũng như phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác chuẩn bị trước, trong và sau kì thi.

Để kì thi vào lớp 10 năm học 2023-2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Phó Chủ tịch yêu cầu: Lãnh đạo ngành Giáo dục cũng như Chủ tịch các Hội đồng thi quan tâm, động viên kịp thời cán bộ coi thi, thực hiện theo đúng chế độ của ngành Giáo dục, của thành phố cho đội ngũ làm thi. Trời nắng nóng, cần có đầy đủ nước uống, quạt mát.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh: Không có vùng cấm trong công tác tổ chức thi vì thế bất kì ai vi phạm phải xử lý nghiêm.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh: Không có vùng cấm trong công tác tổ chức thi vì thế bất kì ai vi phạm phải xử lý nghiêm.

Với lực lượng y tế chú ý thực hiện đúng 3 nhiệm vụ trong kì thi đó là: cấp cứu, phòng dịch và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Lực lượng an ninh phục vụ thi phải thực hiện nghiêm việc kiểm tra, rà soát việc sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình, điện thoại thông minh của giám thị coi thi cũng như thí sinh.

Đặc biệt, phải nhắc nhở thí sinh nhiều lần về việc không được phép mang điện thoại vào phòng thi, tránh trường hợp các em vô tình mang vào phòng thi dẫn đến vi phạm quy chế thi. Nếu có trường hợp cố tình vi phạm quy chế thi, đề nghị Hội đồng thi xử lý nghiêm, không có vùng cấm.

Cổng trường THPT Ngô Quyền lúc 10h10' ngày 2/6.

Cổng trường THPT Ngô Quyền lúc 10h10' ngày 2/6.

Các Hội đồng thi quan tâm sát sao, kiểm tra kĩ lưỡng các thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Với những phòng thi đặc biệt phục vụ thí sinh bị tai nạn không thể viết bài bằng tay, có cán bộ chép bài hộ đảm bảo nghiêm túc, khách quan. Các thiết bị ghi âm, ghi hình đầy đủ được sự giám sát chặt chẽ của giám thị coi thi và các tổ chức làm thi khác. Trên tinh thần nhân văn vì quyền lợi thí sinh nhưng nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Lãnh đạo thành phố động viên lực lượng y tế tham gia làm thi.

Lãnh đạo thành phố động viên lực lượng y tế tham gia làm thi.

Các Hội đồng thi thực hiện đúng và nghiêm quy chế báo cáo, nếu những sự việc trong thẩm quyền các Hội đồng tự xử lý, vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay lên Ban chỉ đạo thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.