Đắk Lắk trao tặng 14.000 máy tính bảng cho học sinh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 26/12, tại TP Buôn Ma Thuột, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã tổ chức chương trình trao tặng 14.000 máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phạm Đăng Khoa trao tặng máy tính bảng cho học sinh.
Ông Phạm Đăng Khoa trao tặng máy tính bảng cho học sinh.

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh; đại diện các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố và đại diện cho 14.000 học sinh được trao tặng máy.

Đây là hoạt động thuộc Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động vào tháng 9/2021.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ của cô trò trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai - TP Buôn Ma Thuột.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ của cô trò trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai - TP Buôn Ma Thuột.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, đây là một chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Bởi trong năm 2020, 2021 thế giới và Việt Nam gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, nhất là ngành Giáo dục. Vì học sinh phải ở nhà không được đến trường nên việc học phải chuyển sang hình thức mới.

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ.

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ.

“Với phương châm tạm dừng đến trường, không dừng học, nên cần có những đầu tư để các em đảm bảo việc học. Tuy nhiên với nhiều địa phương, gia đình học sinh hết sức khó khăn. Để đảm bảo việc học, ngành giáo dục đã vận động nhiều nguồn xã hội hóa để mua sắm trang thiết bị cho học sinh. Đến nay ngành giáo dục vận động được hơn 40 tỉ đồng để hỗ trợ học sinh, trong đó có hơn 5 tỉ đồng do Sở GD&ĐT Đắk Lắk vận động, 35 tỉ đồng từ nguồn hỗ trợ từ Tập đoàn Điện lực hỗ trợ”, ông Khoa thông tin.

Ông Phạm Đăng Khoa cùng đại diện các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GD&ĐT trao tặng máy tính bảng cho học sinh.

Ông Phạm Đăng Khoa cùng đại diện các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GD&ĐT trao tặng máy tính bảng cho học sinh.

Cũng theo ông Phạm Đăng Khoa, hiện nay dịch Covid-19 đã được kiểm soát, tuy nhiên việc sử dụng máy tính bảng để học tập là hết sức cần thiết, nhất là trong thời đại kỷ nguyên số.

“Tôi đề nghị phải công khai số tiền vận động, số máy tính bảng cấp về cho học sinh. Đề nghị các trường phải quản lý học sinh để việc sử dụng thiết bị hỗ trợ đúng mục đích. Đối với các em học sinh, cần sử dụng máy hiệu quả, khai thác tốt thiết bị cho việc nâng cao kiến thức trong quá trình học tập”, Giám đốc Phạm Đăng Khoa căn dặn.

Theo ông Biện Văn Minh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài Chính, Sở GD&ĐT, ngay khi có chỉ đạo của Bộ GD&ĐT (tháng 3/2022), Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh triển khai mua sắm máy tính bảng từ số tiền 35 tỷ được hỗ trợ. Tuy nhiên, đến nay máy mới về do đấu thầu có nhiều bước. Quá trình đấu thầu, Sở đã mua 14.000 máy tính với đơn giá gần 2,3 triệu đồng/chiếc.

Ông Biện Văn Minh báo cáo kết quả tiết kiệm từ đấu thầu mua 14.000 máy tính bảng.

Ông Biện Văn Minh báo cáo kết quả tiết kiệm từ đấu thầu mua 14.000 máy tính bảng.

“Việc đấu thầu đã tiết kiệm được hơn 2,8/35 tỷ đồng từ kinh phí hỗ trợ của Bộ GD&ĐT. Số tiền tiết kiệm này Sở tiếp tục xin mua bổ sung khoảng 1.000 máy tính nữa để hỗ trợ học sinh”, ông Minh nói.

Học sinh H’ Trà My Êban, Trường THCS Ea Tu xúc động cho biết, rất vui khi được tặng máy tính bảng để sử dụng cho việc học.

"Dù đã được đi học trực tiếp nhưng máy tính sẽ hỗ trợ học sinh học thêm các bài giảng trên mạng, được tải tài liệu để học thêm các kiến thức mới. Chiếc máy tính vô cùng quý giá để những học sinh nghèo như chúng em có thêm thiết bị để việc học tập tốt hơn. Chúng em hứa sẽ sử dụng máy tính hiệu quả, đúng mục đích đối với món quà ý nghĩa này”, Trà My xúc động.

Đại diện các phòng GD&ĐT nhận máy tính bảng cho học sinh thuộc phòng quản lý.

Đại diện các phòng GD&ĐT nhận máy tính bảng cho học sinh thuộc phòng quản lý.

Còn theo phụ huynh Huỳnh Ngọc Thành (trường THCS Trần Quang Diệu – TP Buôn Ma Thuột), thay mặt cho 14.000 phụ huynh, xin cảm ơn Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

“Mặc dù dịch bệnh đã qua, nhưng những thiết bị này sẽ giúp các em có thêm điều kiện để tra cứu tài liệu, nâng cao kiến thức trong quá trình học tập. Cũng là phương tiện để các em được tiếp cận với công nghệ thông tin”, ông Thành nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.