ACV hỗ trợ 30 tỷ đồng chương trình “Sóng và máy tính cho em” tại Điện Biên

GD&TĐ - Tỉnh Điện Biên vừa tiếp nhận 30 tỷ đồng tài trợ cho Chương trình “Sóng và máy tính cho em” từ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên tiếp nhận tài trợ từ ACV.
Lãnh đạo tỉnh Điện Biên tiếp nhận tài trợ từ ACV.

Ngày 4/5, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức lễ tiếp nhận tài trợ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), với tổng số tiền 30 tỷ đồng. 

Ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV cho hay: Đây là hoạt động thể hiện tinh thần nhân ái, đề cao giá trị tốt đẹp của người Việt Nam nói chung cũng như của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

“Ngoài việc hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn ở vùng dịch thiết bị học trực tuyến, chương trình còn góp phần hướng tới phủ sóng internet ở những vùng còn chưa có sóng và nâng cao chất lượng nhằm mục tiêu ứng dụng phát triển khoa học trong giáo dục và nhất là phát triển xã hội số, chuyển đổi số”, ông Thanh nhấn mạnh.

Ngoài sự hỗ trợ này, từ năm 2021 tới nay ACV đã ủng hộ 200 tỷ đồng cho Quỹ Vắc xin phòng Covid-19.

Phát biểu cảm ơn ACV, Chủ tịch UBND tỉnh Điên Biên Lê Thành Đô cam kết sẽ quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích, hiệu quả số tiền được tài trợ. Sau khi tiếp nhận, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo ngành GD&ĐT thực hiện việc mua sắm, phân bổ trang thiết bị đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định.

Ông Lê Thành Đô cũng cho biết, Điện Biên là tỉnh miền núi khó khăn, ngân sách Trung ương hỗ trợ trên 90% nên việc hỗ trợ cho hoạt động an sinh xã hội còn hạn chế. Hiện tại, số học sinh trên địa bàn tỉnh thiếu trang thiết bị học tập trực tuyến khoảng hơn 100 nghìn em. Vẫn còn những vùng lõm chưa có sóng internet để học trực tuyến.

“Do đó, sau chương trình này, tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ và nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn nữa từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Để có thêm sự sẻ chia, chung tay, cộng đồng trách nhiệm của toàn xã hội, tạo nên nguồn lực tổng hợp, hỗ trợ các em hoàn cảnh gia đình khó khăn có được phương tiện để học tập trực tuyến”, ông Lê Thành Đô nói.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ