Đắk Lắk: Tìm thấy thi thể hai cô gái đuối nước trong đêm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 7/8, ông Lê Đình Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Kar cho biết, lực lượng chức năng vừa trục vớt được thi thể 2 cô gái đuối nước ở hồ Ea Knốp (thị trấn Ea Knốp) và chuẩn bị bàn giao cho các gia đình để lo hậu sự.

Lực lượng chức năng và người dân tham gia tìm kiếm thi thể 2 bé gái bị đuối nước.
Lực lượng chức năng và người dân tham gia tìm kiếm thi thể 2 bé gái bị đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, lúc 20h ngày 6/8, L.T.H.Y. (SN 2003, xã Ea Tih) và L.T.T. (SN 2003, xã Cư Yang) xin gia đình đi chơi, khi đến địa bàn hồ Ea Knốp (thị trấn Ea Knốp) thì không may sảy chân rơi xuống hồ dẫn đến bị đuối nước.

Đến 22h cùng ngày, gia đình không thấy các em về nên cấp báo cho lực lượng chức năng đi tìm kiếm.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên, UBND huyện Ea Kar... cùng người dân trên địa bàn đã tổ chức tìm kiếm thi thể của 2 cô gái.

Lúc rạng sáng 7/8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của L.T.H.Y.. Đến khoảng 10 giờ thì vớt tiếp được thi thể của L.T.T.

“Hiện chúng tôi đang làm thủ tục để bàn giao thi thể các em cho 2 gia đình theo nguyện vọng. Ngoài ra, cơ quan chức năng ở huyện đã đến để thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình và tổ chức vận động nhằm ủng hộ để lo hậu sự cho các em”, ông Chiến nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ