Đắk Lắk: Ngày hội “Sách với tuổi trẻ học đường”

GD&TĐ - Để “Văn hóa đọc” trở thành một thói quen trong học đường và lan tỏa ra ngoài xã hội, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều sáng kiến, giải pháp tích cực để nâng cao nhận thức về vai trò của sách và việc đọc sách.

Giáo viên, học sinh với Ngày hội “Sách với tuổi trẻ học đường”.
Giáo viên, học sinh với Ngày hội “Sách với tuổi trẻ học đường”.

Ngày 27/4, tại Trường THPT Võ Văn Kiệt (xã Ea Khal, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk), Hội Văn học nghệ thuật, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn và Thư viện tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Ngày hội “Sách và tuổi trẻ học đường” năm 2022. Đây là chuổi hoạt động trọng tâm, nhằm hưởng ứng Ngày hội “Văn hoá đọc”.

Các đại biểu và học sinh tham dự Ngày hội “Sách với tuổi trẻ học đường” (ảnh: ĐT).

Các đại biểu và học sinh tham dự Ngày hội “Sách với tuổi trẻ học đường” (ảnh: ĐT).

Tham dự Ngày hội có ông Lê Phúc Long - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; đồng chí Phan Thị Trinh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; ông Nguyễn Ngọc Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ea H’Leo; Nhà văn Niê Thanh Mai - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật; ông Lưu Tiến Quang - Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh; đại diện cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương; đại diện các nhà tài trợ; cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1.000 học sinh các trường học trên địa bàn huyện Ea H’Leo.

Nhà văn Niê Thanh Mai - Chủ tịch Hội Văn hóa nghệ thuật tỉnh giới thiệu cuốn sách “Di sản Hồ Chí Minh - Thư gửi thanh niên” (ảnh: ĐT).

Nhà văn Niê Thanh Mai - Chủ tịch Hội Văn hóa nghệ thuật tỉnh giới thiệu cuốn sách “Di sản Hồ Chí Minh - Thư gửi thanh niên” (ảnh: ĐT).

Điểm nhấn của Chương trình với các hoạt động bổ ích và thực tế, như: Phát động cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2022; giới thiệu sách “Di sản Hồ Chí Minh - Thư gửi thanh niên”; tuyên truyền pháp luật “An toàn thông tin khi sử dụng internet và tham gia mạnh xã hội”; chuyến xe thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức”; trưng bày sách, ảnh chủ đề “Sách và văn hóa đọc”; các gameshow liên quan đến sách…

Giáo viên, học sinh trên địa bàn xã Ea Khal với Ngày hội “Sách với tuổi trẻ học đường” (ảnh: ĐT).

Giáo viên, học sinh trên địa bàn xã Ea Khal với Ngày hội “Sách với tuổi trẻ học đường” (ảnh: ĐT).

Việc chọn xã Ea Khal, một địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa để tổ chức các hoạt động hưởng ứng, giúp cho các em học sinh nơi đây có thêm cơ hội được tiếp cận với sách. Lan toả và tạo điều kiện phát triển văn hóa đọc từ môi trường học đường. Hình thành cho học sinh tính tự giác, chủ động trong tiếp nhận và chọn lọc thông tin từ sách, từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục toàn diện ở mỗi nhà trường.

Cũng tại Ngày hội, các đại biểu và học sinh còn được giao lưu với nhạc sĩ Y Phôn Ksơr và tham gia các gian trình bày “Sách nghệ thuật” của học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt.

Ban tổ chức trao học bổng và sách cho học sinh tại Ngày hội “Sách với tuổi trẻ học đường” (ảnh: ĐT).

Ban tổ chức trao học bổng và sách cho học sinh tại Ngày hội “Sách với tuổi trẻ học đường” (ảnh: ĐT).

Nhân dịp này, Ban tổ chức chương trình và các nhà tài trợ đã dành tặng 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng), 30 ba lô (tổng trị giá 8,5 triệu đồng) động viên học sinh vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập; tặng hàng trăm đầu sách cho Thư viện Trường THPT Võ Văn Kiệt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...