Đắk Lắk: Mưa, lốc xoáy làm tốc mái trường học và nhà dân

GD&TĐ - Sau một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã khiến một số phòng học và nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nhiều tài sản.

Trường học bị hư hỏng sau một trận mưa lớn kèm lốc xoáy.
Trường học bị hư hỏng sau một trận mưa lớn kèm lốc xoáy.

Ngày 9/6, lãnh đạo UBND xã Cư Kbang (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) cho biết, vừa qua một trận mưa kéo dài kèm lốc xoáy đã gây thiệt hại nhiều tài sản của trường học và người dân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 8/6, trên địa bàn xã có mưa kèm theo gió to, gió lốc dẫn đến tốc mái trường học và nhà dân.

Theo đó, 5 phòng học và nhà xe của trường Tiểu học Kim đồng bị tốc mái, hư hỏng. Bên cạnh đó, 7 căn nhà của các hộ dân tại thôn 3 cũng bị tốc mái.

Mưa lớn cũng gây tốc, hư hỏng mái nhà người dân.
Mưa lớn cũng gây tốc, hư hỏng mái nhà người dân.

Không những vậy, trận mưa lớn cũng làm ướt, hư hỏng nhiều thiết bị trường học và vật dụng của người dân.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng công an, quân sự xuống kiểm tra giúp người dân gia cố lại nhà cửa.

Đồng thời, địa phương cũng đang thống kê thiệt hại và đề nghị UBND huyện tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí, sớm khắc phục cho các hộ gia đình ổn định cuộc sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.