Đà Nẵng: Sau mưa bão, nhiều đoạn bờ biển bị xâm thực gây sạt lở

GD&TĐ - Do ảnh hưởng của mưa bão trong thời gian vừa qua, nhiều đoạn bờ biển ở TP Đà Nẵng đã bị xâm thực gây sạt lở nghiêm trọng.

 Bờ biển Mỹ Khê bị sạt lở một đoạn khá dài.
Bờ biển Mỹ Khê bị sạt lở một đoạn khá dài.

Ghi nhận của PV vào ngày 24/12, tại các bãi biển Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng đang trong tình trạng bị xâm thực, sóng biển đánh sâu vào bên trong gây sạt lở một vệt dài. Vệt sạt lở này kéo dài hơn 100m.

Theo quan sát tại khu vực này, sóng biển đánh tan một đoạn bờ biển khiến nhiều cây dừa bị trơ gốc. Nhiều hộ dân kinh doanh tại khu vực trên đã di dời đồ đạc gồm bàn ghế, các chòi nghỉ mát vào bên trong để đảm bảo an toàn.

Trao đổi với PV, ông Phan Minh Hải – Phó trưởng BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng xác nhận, có tình trạng xâm thực gây sạt lở ở bờ biển sau thời gian mưa bão vừa qua. Hiện BQL đã có báo gửi UBND TP Đà Nẵng để có hướng khắc phục.

Một số hình ảnh ghi lại vào ngày 24/12.

Tình trạng sạt lở kéo dài tận vào bên trong
Tình trạng sạt lở kéo dài tận vào bên trong
Vết sạt lở sâu cao gần 1m.
Vết sạt lở sâu cao gần 1m.
Nhiều gốc dừa bị sóng biển đánh trơ gốc.
Nhiều gốc dừa bị sóng biển đánh trơ gốc.
Sóng đánh làm lộ rõ bờ kè chắn
Sóng đánh làm lộ rõ bờ kè chắn
Xâm thực sâu vào trong bờ.
Xâm thực sâu vào trong bờ.
Nhiều chòi buôn bán nơi đây bị sóng đánh vỡ móng.
Nhiều chòi buôn bán nơi đây bị sóng đánh vỡ móng.
Các hộ kinh doanh nơi đây tạm nghỉ và di dời đồ đạc lên trên bờ.
Các hộ kinh doanh nơi đây tạm nghỉ và di dời đồ đạc lên trên bờ.
Đà Nẵng: Sau mưa bão, nhiều đoạn bờ biển bị xâm thực gây sạt lở ảnh 8
Các chòi lá của người dân kinh doanh tại đây đã đóng cửa, di chuyển đồ đạc đi nơi khác.
Các chòi lá của người dân kinh doanh tại đây đã đóng cửa, di chuyển đồ đạc đi nơi khác.
Căng dây cảnh báo người dân và du khách không đi vào khu vực này.
Căng dây cảnh báo người dân và du khách không đi vào khu vực này.
Vệt sạt lở dài tại bãi biển Mỹ Khê.
Vệt sạt lở dài tại bãi biển Mỹ Khê. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.