Đắk Lắk: Mâu thuẫn khi đi hát karaoke, 2 nhóm thanh niên hỗn chiến đẫm máu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi hát karaoke, 2 nhóm thanh niên tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk lao vào hỗ chiến, khiến nhiều người trọng thương.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Long (ảnh: Sỹ Đức).
Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Long (ảnh: Sỹ Đức).

Ngày 27/6, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Long (33 tuổi) trú tại xã Ea Pal, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về tội "Giết người".

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Long (ảnh: Sỹ Đức).
Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Long (ảnh: Sỹ Đức).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 0 giờ ngày 18/8/2020, sau khi hát tại quán Karaoke Hàm Hương ở xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk thì nhóm của Tô Văn Nam, Lý Văn Đức, Bùi Văn Sơn, Hà Quốc Kỳ và Nguyễn Trung Nguyên cùng trú tại huyện Ea Kar ra về nhưng không đủ tiền trả nên chủ quán là bà Nguyễn Thị Hương yêu cầu thanh toán tiền trước khi về.

Lúc này, nhóm của Lý Anh Tú, Vũ Văn Đức, Hồ Thế Nam và Nguyễn Văn Long cũng vừa hát karaoke đi ra và biết chuyện.

Do có quen biết với chủ quán nên nhóm Tú yêu cầu Tô Văn Nam thanh toán và hô đóng cổng lại. Lúc này, Tô Văn Nam không đồng ý và kéo cổng ra để về thì 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn, lao vào hỗn chiến.

Một lúc sau, Tú gọi điện thoại cho Vũ Văn Toàn mang một bao dựng nhiều hung khí gồm gậy sắt, kiếm, dao phóng lợn đến, rồi 2 nhóm tiếp tục lao vào hỗn chiến.

Hậu quả vụ hỗn chiến khiến Lý Anh Tú bị thương tích 31%, Tô Văn Nam bị thương tích 35%.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giam Tô Văn Nam, Lý Anh Tú, Vũ Văn Toàn, Vũ Văn Đức cùng về tội giết người.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ