Đắk Lắk: Rủ người yêu đi quán bar chơi, nam thanh niên bị đánh tử vong

GD&TĐ - Một thanh niên rủ người yêu đi quán bar chơi, nhưng lại ngồi với cô gái khác, nam thanh niên sau đó mâu thuẫn với nhóm bạn của người yêu và bị đánh tử vong.

Các đối tượng Trần Nam Giang và Trần Văn Hiệp tại cơ quan Công an (ảnh: CACC).
Các đối tượng Trần Nam Giang và Trần Văn Hiệp tại cơ quan Công an (ảnh: CACC).

Chiều 13/6, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng tham gia đánh nhau trước quán bar khiến một người tử vong.

Các đối tượng gồm: Trần Nam Giang (27 tuổi) trú tại xã Ea Kiết, huyện Cư M’Gar và Trần Văn Hiệp (28 tuổi) trú tại phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột.

Nạn nhân của vụ án này là Hoàng Ngọc Trung (25 tuổi) trú tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Các đối tượng Trần Nam Giang và Trần Văn Hiệp đến cơ quan công an đầu thú sau khi biết nạn nhân tử vong (ảnh: CACC).
Các đối tượng Trần Nam Giang và Trần Văn Hiệp đến cơ quan công an đầu thú sau khi biết nạn nhân tử vong (ảnh: CACC).

Theo kết quả điều tra ban đầu, đêm 10/6, Giang và Hiệp đến quán Bar Liberty ở số 47 Trần Hữu Dực, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột để chơi.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày cả 2 ra trước cửa quán để về thì gặp 2 cô gái quen trước đó nên hai bên đứng lại nói chuyện.

Một lúc sau thì Trung đi từ trong quán bar ra và lôi kéo một cô gái (xưng là người yêu - PV) đi vào quán nhưng cô gái này không đồng ý.

Thấy cô gái phản kháng mạnh nên Giang và Hiệp đi đến can ngăn và nói Trung. Từ đó, giữa Giang, Hiệp và Trung xảy ra mâu thuẫn. Sau một lúc lời qua tiếng lại, 2 bên liền lao vào đánh nhau. Lúc này, Giang và Hiệp đã dùng tay đánh, chân đạp nhiều cái vào người Trung khiến nạn nhân té xuống đường và tử vong sau đó.

Sau khi biết Trung tử vong, cả 2 đối tượng đã đến Công an đầu thú.

Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đang củng cố hồ sơ để xử lý Giang và Hiệp về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.