Đắk Lắk: Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XV, năm 2020

GD&TĐ - Sáng 27/10/2020, tại trường tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt (TP Buôn Ma Thuột), Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XV, năm 2020 (giai đoạn 2).

Nghi thức chào cờ khai mạc Hội khỏe.
Nghi thức chào cờ khai mạc Hội khỏe.

Tham dự Lễ khai mạc có bà H’ Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội khỏe; ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT, Trưởng Ban tổ chức Hội khỏe; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương; lãnh đạo, huấn luyện viên và vận động viên đến từ các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố và các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Đăng Khoa phát biểu khai mạc Hội khỏe.
Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Đăng Khoa phát biểu khai mạc Hội khỏe.

Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh là hoạt động thường niên, được tổ chức 2 năm một lần.

Đây là hoạt động lớn của Ngành Giáo dục và Đào tạo, nhằm mục tiêu duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh; tổng kết, đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh;

Tôn vinh các vận động viên có thành tích cao; tuyển chọn các vận động viên xuất sắc, đào tạo, bồi dưỡng tham gia tranh tài ở Hội khỏa Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, năm 2020 và các giải thi đấu khu vực, quốc gia trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’ Yim Kđoh phát biểu tại Lễ khai mạc Hội khỏe.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’ Yim Kđoh phát biểu tại Lễ khai mạc Hội khỏe.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XV năm 2020 được tổ chức thành 02 giai đoạn, trong đó: Giai đoạn 1 diễn ra trong 04 ngày, từ ngày 14 đến 17/01/2020, có 2.032 vận động viên đến từ 15 phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố và 41 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh, tham gia tranh tài ở 170 nội dung của 13 môn khối tiểu học, THCS và 07 môn khối THPT.

Ở giai đoạn 2 sẽ diễn ra từ ngày 27/10 đến 31/10/2020, có 1.627 vận động viên đến từ các phòng GD&ĐT và các trường THPT trên địa bàn tỉnh, tham gia tranh tài ở 16 môn với 167 bộ Huy chương.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Tường Hiệp, thay mặt Ban tổ chức Hội khỏe thực hiện nghi thức xin lửa tại Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Tường Hiệp, thay mặt Ban tổ chức Hội khỏe thực hiện nghi thức xin lửa tại Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi.
Trao đuốc của Hội khỏe cho đại diện vận động viên.
Trao đuốc của Hội khỏe cho đại diện vận động viên.
Ngọn đuốc của Hội khỏe di chuyển trên các tuyến phố trước khi thắp sáng Đài lửa của Hội khỏe.
Ngọn đuốc của Hội khỏe di chuyển trên các tuyến phố trước khi thắp sáng Đài lửa của Hội khỏe.
Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Đăng Khoa thắp sáng Đài lửa của Hội khỏe.
Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Đăng Khoa thắp sáng Đài lửa của Hội khỏe.

Các địa điểm thi đấu ở giai đoạn 2 gồm: Trường tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt; Nhà thi đấu TDTT tỉnh; trường Năng khiếu tỉnh; Sân vận động tỉnh; trường Đại học Tây Nguyên và trường THPT Buôn Ma Thuột.

Kết thúc Hội khỏe, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn vận động viên, huấn luyện viên xuất sắc nhất ở các bộ môn để tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, năm 2021, tại Khu vực IV (do Đắk Lắk đăng cai) gồm 13 tỉnh/ thành khu vực Tây Nguyên – Đông Nam Bộ và tham dự Hội khỏe toàn quốc tại tỉnh Nam Định.

Cũng tại Lễ khai mạc, Sở GD&ĐT phối hợp Công đoàn ngành GD tỉnh đã phát động phong trào và thực hiện quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt gây ra. Tổng số tiền thu được hơn 26 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ