Dải nước đỏ xuất hiện ở ven biển tỉnh Thừa Thiên - Huế là một loại tảo

Hôm nay (28/2), ông Phan Văn Thông - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên - Huế cho biết: Đã có kết quả phân tích dải nước màu đỏ xuất hiện ở biển Chân Mây - Lăng Cô (huyện Phú Lộc).

Dải nước màu đỏ xuất hiện gần bờ biển Lăng Cô vào ngày 22/2. Ảnh: N.D.
Dải nước màu đỏ xuất hiện gần bờ biển Lăng Cô vào ngày 22/2. Ảnh: N.D.

Theo ông Thông, dải nước xuất hiện chỉ là một loại tảo thường (không phải là loài tảo độc) đến mùa thường thay đổi màu sắc.

Trước đó, như PLVN đưa tin, vào các ngày 22 - 23/2, tại bờ biển Chân Mây - Lăng Cô và ven bờ đầm Lập An thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc người dân địa phương đã phát hiện một dải nước màu đỏ “lạ”.

Đây là hiện tượng nước biển có màu lạ lần đầu xuất hiện tại địa phương này. Cũng theo một số người dân địa phương này cho hay thì thì dải nước màu đỏ này lại gần có mùi hôi, tanh

Sự việc này khiến người dân địa phương hoang mang, lo lắng.

Sau khi nhận được thông báo, chính quyền sở tại, Chi cục môi trường (Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã cử cán bộ về địa bàn lấy mẫu nước để kiểm tra.

Theo Pháp Luật VN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?