Đại học Thái Nguyên gặp mặt, chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí

GD&TĐ - Chiều 16/6, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022).

GS.TS Phạm Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên phát biểu chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
GS.TS Phạm Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên phát biểu chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Dự buổi lễ có đại diện Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên, Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí Trung Ương và địa phương.

Về phía Đại học Thái Nguyên có GS.TS Phạm Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên, PGS.TS Trần Thanh Vân, Phó Giám đốc phụ trách Đại học Thái Nguyên; PGS.TS Trần Viết Khanh; PGS.TS Nguyễn Hữu Công, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đại học Thái Nguyên, GS.TS Phạm Hồng Quang, oChủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên đã gửi lời chúc mừng và trân trọng cảm ơn đến các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông Trung Ương và địa phương đã luôn đồng hành cùng Đại học Thái Nguyên tích cực tuyên truyền, lan tỏa những tấm gương tốt với những việc làm hay và giá trị tốt đẹp.

Các kênh thông tin truyền thông đã góp phần quảng bá nhiều hình ảnh đẹp của Đại học Thái Nguyên, về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, những đóng góp trí tuệ vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thái Nguyên cũng như trong cả nước.

Trong thời gian tới, mong rằng các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo, phóng viên sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, giúp đỡ, tuyên truyền, phản ánh một số nhiệm vụ cơ bản của Đại học Thái Nguyên, đó là nhiệm vụ trọng tâm trong bối cảnh tự chủ, chuyển đổi số hướng đến Đại học số, công tác tuyển sinh, chất lượng chương trình, công bố quốc tế và chuyển giao khoa học công nghệ. Đặc biệt, là giáo dục tư tưởng cho cán bộ và sinh viên trong toàn Đại học…

Đại diện các cơ quan báo chí chia sẻ, đóng góp ý kiến
Đại diện các cơ quan báo chí chia sẻ, đóng góp ý kiến

Cũng trong khuôn khổ của chương trình, Đại học Thái Nguyên đã thông tin về các hoạt động chung. Theo đó, Hiện nay, Đại học Thái Nguyên có 07 trường đại học thành viên, 01 trường cao đẳng, Trường Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế, Nhà Xuất bản và 05 trung tâm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đại học Thái Nguyên phấn đấu trở thành một chỉnh thể thống nhất về mục tiêu, sứ mạng và nhiệm vụ chung, phát huy sức mạnh nội lực, trở thành một bộ phận không tách rời của các địa phương trong vùng và trong cạnh tranh toàn cầu; “thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước”.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đại học Thái Nguyên đang tổ chức đào tạo 142 ngành đào tạo trình độ đại học với trên 250 chương trình đào tạo, 63 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, 32 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, 20 ngành đào tạo chuyên khoa y dược, 04 ngành đào tạo bác sĩ nội trú và 25 ngành đào tạo trình độ cao đẳng, trong đó, nhiều ngành truyền thống đang tuyển sinh tốt, được tiếp tục đầu tư để nâng cao chất lượng đào tạo.

Bên cạnh các ngành đào tạo đại trà, Đại học Thái Nguyên đang triển khai 09 chương trình tiên tiến, 06 chương trình chất lượng cao và 15 chương trình đào tạo trọng điểm định hướng chất lượng cao. Các chương trình đào tạo được đổi mới và phát triển theo hướng tiệm cận với các tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA…

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí cũng có những chia sẻ thẳng thắn, đóng góp ý kiến để công tác thông tin, tuyên truyền của Đại học Thái Nguyên được thiết thực và hiệu quả hơn nữa.

Nhân dịp này, lãnh đạo Đại học Thái Nguyên đã tặng hoa chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí, thông tin tuyên truyền của Trung ương và địa phương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…