Đại học Sư phạm Đà Nẵng phấn đấu trở thành Trường Sư phạm trọng điểm quốc gia

Đại học Sư phạm Đà Nẵng phấn đấu trở thành Trường Sư phạm trọng điểm quốc gia

Báo cáo tại Đại hội, PGS. TS Lưu Trang - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường ĐHSP Đà Nẵng cho biết, Đảng bộ trường ĐHSP là Đảng bộ cơ sở, trực thuộc ĐH Đà Nẵng, hiện có 17 Chi bộ với 180 Đảng viên gồm: 156 Đảng viên chính thức, 24 Đảng viên dự bị. Trong đó có 145 Đảng viên là cán bộ, 35 Đảng viên là sinh viên.

Theo PGS.TS Lưu Trang, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ ĐHSP đã cơ bản hoàn thành một số nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, trong đó có một số nhiệm vụ vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Các mặt công tác đào tạo, NCKH, hợp tác quốc tế, khảo thí đảm bảo chất lượng, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ, công tác sinh viên, công tác đoàn thể có những bước tiến vượt bậc; đời sống cán bộ viên chức và người lao động không ngừng được cải thiện nâng cao…

Đại học Sư phạm Đà Nẵng phấn đấu trở thành Trường Sư phạm trọng điểm quốc gia ảnh 1
 Các đảng viên tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ ĐHSP đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, có đủ bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển trường ĐHSP (ĐH Đà Nẵng) trở thành Trường Sư phạm trọng điểm Quốc gia; tham gia sâu rộng, có hiệu quả đối với công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Đảng và Nhà nước. Phấn đấu bình quân mỗi năm kết nạp được 30 - 40 Đảng viên, trên 95% Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trên 90% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 50% Chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ hàng năm đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Tăng cường về số lượng, chuẩn hóa và từng bước nâng cao về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ phục vụ. Phấn đấu đến năm 2025, tỉ lệ giáo viên có trình độ tiến sĩ đạt 60%; giáo sư, phó giáo sư đạt tối thiểu 10%, đội ngũ giáo viên đáp ứng điều kiện đảm bảo chất lượng của tất cả các chương trình đào tạo.

Đại học Sư phạm Đà Nẵng phấn đấu trở thành Trường Sư phạm trọng điểm quốc gia ảnh 2
Ban chấp hành Đảng bộ Trường ĐHSP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh đó, phát triển chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội, đổi mới phương pháp đào tạo, kiểm tra đánh giá, đảm bảo chất lượng đào tạo. Mở rộng liên kết đào tạo và tăng cường đào tạo, trao đổi sinh viên quốc tế. Phấn đầu mở 3 ngành đào tạo bậc Sau đại học, đặc biệt là các ngành giáo viên, 4 ngành đào tạo bậc Đại học và chủ động mở mới các chương trình bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu xã hội…Phấn đấu tăng công bố quốc tế trên tạp chí ISI, Scopus hàng năm tối tiểu 10%. Đến năm 2025, có 3-5 đề tài cấp Nhà nước và Nafosted do cán bộ viên chức Nhà trường chủ trì thực hiện…

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới. Đồng chí PGS.TS Lưu Trang - Hiệu trưởng Trường ĐHSP Đà Nẵng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy, Đảng bộ Trường ĐHSP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.