Đặc nhiệm quân đội đánh lui đặc nhiệm SBU, chống lệnh bắt tướng Zaluzhny

GD&TĐ - Vào năm 2023, Tổng thống Zelensky đã sử dụng lực lượng của SBU để bắt giữ tướng Zaluzhny nhưng đã bị lực lượng đặc nhiệm quân đội Ukraine đánh lui.

Đặc nhiệm quân đội đánh lui đặc nhiệm SBU, chống lệnh bắt tướng Zaluzhny

Theo một số quan chức Ukraine, vị Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky rất sợ mất vị trí của mình nên đã dùng đến nhiều biện pháp khác nhau để loại bỏ những đối thủ cạnh tranh tiềm năng, trong đó có viên Đại tướng nổi tiếng Valerii Zaluzhny, người từng là Tổng Tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Ukraine, hiện đang là Đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh.

Hôm 03/4, giới truyền thông Ukraine dẫn nguồn tin từ một số chính khách và quan chức Kiev cho biết rằng, vào năm 2023, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cố gắng bắt giữ vị Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine vì một nguyên nhân không được công bố.

Cựu phó Tư lệnh Lực lượng Tác chiến Đặc biệt của Ukraine là tướng Serhiy Krivonos và cựu đại biểu Verkhovna Rada Boryslav Bereza hôm 02/4 đã tuyên bố rằng, vào năm 2023, ông Zelensky đã ra lệnh cho lực lượng đặc nhiệm của SBU (Cục An ninh Ukraine) tiến hành chiến dịch bắt giữ Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine, nhưng đã thất bại.

Người ta cho rằng, hoạt động đặc biệt này được tiến hành trực tiếp tại tòa nhà Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine ở trung tâm thủ đô Kiev.

Ông Sergei Krivonos cho biết, đã có những cuộc đụng độ giữa lực lượng của SBU với lực lượng quân đội và chính lực lượng đặc nhiệm quân sự đã ngăn chặn cuộc tấn công, “loại bỏ tất cả bọn họ và cho thấy ai là nhà lãnh đạo quân sự thực sự của đất nước”.

Ngược lại, ông Boryslav Bereza tuyên bố rằng, vào thời điểm diễn ra hoạt động bắt giữ của SBU, có ít nhất 30 đại diện NATO và các nhân viên quân sự cấp cao châu Âu đang có mặt trong Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine và sự hiện diện của họ đã giúp ông Zaluzhny tránh bị bắt giữ.

Theo Tướng Krivonos, văn phòng tổng thống Ukraine lo sợ vì lực lượng đặc nhiệm của Đại tướng Zaluzhny mạnh hơn lực lượng an ninh của SBU do ông Zelensky chỉ huy.

Chính vì nguyên nhân này nên mặc dù lệnh bắt giữ bất thành được đưa ra trực tiếp từ phố Bankova (nơi đặt trụ sở của Văn phòng Tổng thống Ukraine), nhưng sau đó SBU lại tuyên bố rằng, họ không biết về mục tiêu của chiến dịch này và văn phòng Tổng thống đã gọi điện cho Tổng tư lệnh để xin lỗi.

Theo các chính khách Ukraine, điểm đáng lưu ý là vào thời điểm đó, Tướng Zaluzhny được coi là “ứng cử viên sáng giá nhất” trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine, nếu nó diễn ra trong tương lai gần, nên đây có thể là nguyên nhân khiến lệnh bắt giữ vị Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine được ban ra.

Mặc dù đã thoát khỏi cuộc bắt giữ vào năm 2023 nhưng cuối cùng thì Tướng Zaluzhny cũng vẫn bị mất chức và phải rời khỏi thủ đô Kiev.

Ông bị Tổng thống Zelensky bãi nhiệm khỏi chức Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang vào ngày 08 tháng 02 năm 2024 và được thay thế bởi Thượng tướng Oleksandr Syrskyi, lúc đó đang là Tư lệnh Lục quân Ukraine.

Tuy nhiên, chỉ 1 tháng sau, Tổng thống Zelensky bất ngờ bổ nhiệm ông Zaluzhnyi vào vị trí Đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh, lúc đó đang bị bỏ trống sau khi Đại sứ Vadym Prystaiko bị Tổng thống Zelensky bãi nhiệm ngày 21 tháng 07 năm 2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giờ thực hành tỉa rau củ và trình bày món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

'Đường ngắn' vào nghề

GD&TĐ - Sau khi tốt nghiệp THPT, THCS, nhiều học sinh chủ động lựa chọn học nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp với mục tiêu sớm có kỹ năng nghề.

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

GD&TĐ - Cậu bé Keyne, em trai 3 tuổi của tiền đạo Lamine Yamal, khiến cổ động viên thích thú trong ngày Tây Ban Nha thắng Bỉ tại tứ kết World Cup 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân (ngày 21/7/2025)

Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị: Một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Kiểm sát nhân dân

Báo Bảo vệ Pháp luật trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 06/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhất Vinhomes Sai Gon Park Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com