Các nhà báo của Đài phát thanh Svaboda đã xác định danh tính của người được cho là chỉ huy người Nga tiểu đoàn tên lửa Oreshnik, nhân vật trên mới đây đã nhận nhiệm vụ chiến đấu ở Belarus.
Điều này đã được nêu trong bài điều tra của ấn phẩm Svaboda, họ cho biết hệ thống tên lửa tầm trung mới nhất này do các binh sĩ thuộc Lực lượng Vũ trang Nga vận hành.
Đáng chú ý là buổi lễ triển khai chiến đấu chính thức, được Bộ Quốc phòng Belarus công bố vào ngày 30 tháng 12, do một Trung tá người Nga giấu tên chủ trì, với chức danh phó chỉ huy đơn vị quân sự thuộc Quân đội Nga.
Theo thông tin mà tờ báo thu thập được, vị Trung tá này hóa ra chính là Roman Ostroushko. Được biết, tính đến năm 2021, ông là chỉ huy tiểu đoàn thuộc Sư đoàn tên lửa số 54 của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga (SRF), đóng tại thành phố Teykovo, vùng Ivanovo.
Sư đoàn này được trang bị hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 "Yars". Bài báo lưu ý rằng không một binh sĩ Belarus nào được nhìn thấy trong buổi lễ triển khai tổ hợp tên lửa Oreshnik.
"Sau khi đưa tổ hợp này vào trạng thái sẵn sàng sử dụng cho mục đích đã định và được nhóm chuyên gia tổ hợp kiểm tra, tiểu đoàn tên lửa Oreshnik đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại các khu vực được chỉ định trên lãnh thổ nước ta", Bộ Quốc phòng Belarus thông báo.
Khu vực đặt căn cứ tên lửa mới xây dựng nằm gần biên giới Nga - Belarus - trong khuôn viên sân bay Krychev-6, phía Đông vùng Mogilev. Khoảng cách từ các vị trí đã chuẩn bị đến đường biên giới quốc gia là khoảng 4 km.
Việc bố trí vũ khí gần khu vực Smolensk của Liên bang Nga có lẽ cho thấy bản chất hoàn toàn mang tính biểu tượng của việc triển khai vũ khí trên lãnh thổ Belarus. Việc lựa chọn địa điểm triển khai được quyết định bởi các cân nhắc chính trị của Nga, chứ không phải vì lợi ích quân sự.
Tên lửa đạn đạo Oreshnik được công bố có tầm bắn lên tới 5.000 km, nó có thể được trang bị cả đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân.