Đà Nẵng: Trường Đại học Ngoại ngữ chú trọng kỹ năng đọc sách cho sinh viên

GD&TĐ - Ngày 18/4, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng đã tổ chức Tuần lễ đọc sách và Văn hóa đọc năm 2022 với chủ đề “Gieo hạnh phúc qua từng trang sách”.

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng phát động quyên góp tủ sách cộng đồng UFLS
Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng phát động quyên góp tủ sách cộng đồng UFLS

PGS.TS Trần Hữu Phúc - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng cho biết: Với đặc thù đào tạo của trường, thầy trò nhà trường đã phát triển các yêu cầu về văn hóa đọc, về kĩ thuật đọc, về các yêu cầu nhiệm vụ trong chương trình đào tạo. Đặc biệt, sinh viên chuyên ngữ cũng đã thực hiện tốt các yêu cầu này. Quá trình giảng dạy, giảng viên đã hướng dẫn cho sinh viên kĩ thuật đọc trong suốt các chương trình, các học phần liên quan đến kĩ năng tiếng.

Phát triển kĩ năng đọc trong sinh viên là một trong những yêu cầu bắt buộc, đồng thời đó cũng là sự phát triển kĩ năng, tư duy sáng tạo cho toàn thể sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ.

Để góp phần xây dựng văn hóa đọc trong sinh viên và giảng viên, Trường ĐH Ngoại ngữ đã đầu tư xây dựng Trung tâm Công nghệ thông tin & Học liệu. Tiếp tục số hóa tài liệu, học liệu phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu của toàn thể giảng viên, sinh viên nhà trường.

Bên cạnh đó, Trường ĐH Ngoại ngữ phát triển các phòng tư liệu, phòng văn hóa ngôn ngữ của tất cả các ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Pháp, Trung, Nhật, Hàn, Thái, các yêu cầu trong chương trình đào tạo của Quốc tế học, Đông phương học và cả tiếng Việt và Văn hóa Việt nam cho người nước ngoài.

Dịp này, Trường ĐH Ngoại ngữ đã phát động quyên góp tủ sách cộng đồng UFLS, phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, Nghi thức nhận sách quyên góp…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ