Đà Nẵng: Ra quân xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông

GD&TĐ - Ngày 21/6, Công an TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Lực lượng Công an TP. Đà Nẵng thực hiện đợt cao điểm ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.
Lực lượng Công an TP. Đà Nẵng thực hiện đợt cao điểm ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.

Theo đó, đợt cao điểm ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm lần này sẽ thực hiện trong 3 tháng, từ ngày 20/6 đến hết ngày 20/9.

Công an từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn. Qua đó giúp kéo giảm tai nạn giao thông, không để ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép. 

Phát biểu tại Lễ ra quân, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cho biết, ngoài xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đợt cao điểm lần này, lực lượng công an đưa ra hình thức xử lý đối với đối tượng trực tiếp gây ra hành vi.

Đơn cử, nếu trường hợp vi phạm là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... lực lượng chức năng sẽ thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng sẽ ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.
Lực lượng chức năng sẽ ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Đối với trường hợp vi phạm về “cơi nới” thùng xe, cơ quan Công an thông báo tới cơ quan đăng kiểm để yêu cầu chủ xe phải kiểm định lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông theo quy định. Các phương tiện chở hàng quá trọng tải, quá khổ bắt buộc phải hạ tải mới cho phương tiện tiếp tục lưu hành...

Trong đợt cao điểm, lực lượng chức năng sẽ ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, gây mất an ninh trật tự.

Cụ thể là hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, vi phạm tốc độ trên đường bộ, vi phạm về “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ, hoạt động lợi dụng các tuyến đường bộ, đường thủy, đường sắt để thực hiện tội phạm...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.