Đà Nẵng: Quận Liên Chiểu áp dụng phòng chống dịch ở cấp độ 3

GD&TĐ - Ngày 9/12, bà Ngô Thị Kim Yến – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Chợ Hòa Khánh tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch.
Chợ Hòa Khánh tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch.

Theo đó, bắt đầu từ 12h ngày 9/12, toàn địa bàn quận Liên Chiểu sẽ áp dụng biện pháp phòng, chống dịch ở cấp độ 3 (nguy cơ cao) thay vì cấp độ 2 (bình thường) trước đó .

UBND TP giao Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; tiếp tục phối hợp quản lý chặt chẽ các vùng cách ly y tế (phong toả) trên địa bàn quận.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả các biện pháp hành chính, biện pháp y tế để kiểm soát dịch Covid-19 theo quy định.

Quận Liên Chiểu đang là địa phương có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất trên địa bàn TP.Đà Nẵng, trong đó có nhiều ca mắc có khả năng lây cho cộng đồng.

Trong 8 ngày (từ ngày 1/12 đến 13h ngày 8/12), địa phương này ghi nhận 424 ca, tập trung nhiều nhất ở phường Hòa Khánh Bắc và Hòa Khánh Nam. Chợ Hoà Khánh thuộc quận Liên Chiểu cũng đã tạm dừng hoạt động vì trở thành chuỗi lây nhiễm khi ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 tại đây.

Trước đó, tại cuộc họp BCĐ phòng chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay, TP đang thực hiện Nghị quyết 128, tuy nhiên cho thấy rằng 3 tiêu chí an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả, TP chưa đạt được. Các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn đã được triển khai thì chưa quyết liệt, có chiều hướng buông lỏng, “thả trôi” tại một số cơ quan, địa phương trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị cần phải đạt được 2 mục tiêu trong thời gian tới. Cụ thể, không được để TP vượt mốc 200 ca mắc/ngày, tiến đến giảm những ca mắc. Không được để các ca bệnh nặng và tử vong. Đây là những mục tiêu chính vào thời điểm này TP phải thực hiện quyết tâm để đạt được.

Ngoài ra, vị lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu toàn bộ các địa phương huy động tất cả lực lượng để phòng chống dịch. Đề nghị Sở Y tế tham mưu, tổ chức lực lượng sẵn sàng ứng trực cho các địa phương phát sinh ổ dịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.